Ảnh: Sự xuất hiện của bên thứ 3 gây bạo lực ở Hồng Kông

05/10/2014 07:21
Nguyễn Hường
(GDVN) - Giám đốc an ninh Hồng Kông hôm 4/10 đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc cho rằng chính quyền đã thuê côn đồ chống lại người biểu tình và khuấy độc bạo lực.

Hai trong số các khu mua sắm sầm uất nhất của Hồng Kông đã rơi vào hỗn loạn hôm 3/10 sau khi một nhóm thuộc bên thứ ba tấn công và xua đuổi những người biểu tình sinh viên. 

Những người đeo khẩu trang tấn công một người biểu tình ngăn cản họ dỡ các lều trại của sinh viên bãi khóa.
Những người đeo khẩu trang tấn công một người biểu tình ngăn cản họ dỡ các lều trại của sinh viên bãi khóa. 

"Tôi thấy mọi người nói rằng chính quyền đã làm ngơ đối với hội Tam Hoàng hoặc thậm chí hợp tác với Tam Hoàng. Những lời cáo buộc này là dối trá và quá mức tưởng tượng", Lai Tung-Kwok nói với các phóng viên.

Phản ứng này của Giám đốc an ninh Lai Tung-Kwok đã thu hút sự chỉ trích mạnh mẽ từ những người biểu tình. Họ cho biết, họ không tin cảnh sát lại không thể xác định được thân phận của bên thứ ba và những gì nhóm này làm hoàn toàn có lợi cho chính quyền. 

Sự xuất hiện của nhóm mới này đã đe dọa biến cuộc biểu tình hòa bình trở thành bạo lực khiến các lãnh đạo cuộc biểu tình sinh viên quyết định hủy bỏ kế hoạch đàm phán với chính quyền. 

Cảnh sát tranh cãi với một người đàn ông tấn công những người biểu tình phản đối chính phủ.
Cảnh sát tranh cãi với một người đàn ông tấn công những người biểu tình phản đối chính phủ. 
Những người ủng hộ Bắc Kinh cố gắng xông vào khu vực của sinh viên biểu tình.
Những người ủng hộ Bắc Kinh cố gắng xông vào khu vực của sinh viên biểu tình. 
Một sinh viên biểu tình bị thương trong vụ ẩu đả với những người ủng hộ Bắc Kinh tối ngày 3/10.
Một sinh viên biểu tình bị thương trong vụ ẩu đả với những người ủng hộ Bắc Kinh tối ngày 3/10. 
Cuộc biểu tình bắt đầu trở lên hỗn loạn với sự xuất hiện của bên thứ ba.
Cuộc biểu tình bắt đầu trở lên hỗn loạn với sự xuất hiện của bên thứ ba. 
Cảnh sát bắt giữ một người biểu tình tham gia vào vụ ẩu đả.
Cảnh sát bắt giữ một người biểu tình tham gia vào vụ ẩu đả. 
Phe ủng hộ và phản đối Bắc Kinh tranh công kích lẫn nhau trước ẩu đả.
Phe ủng hộ và phản đối Bắc Kinh tranh công kích lẫn nhau trước ẩu đả.
Nguyễn Hường