Bà Thái Anh Văn sẽ không phái người thị sát (trái phép) đảo Ba Bình

27/01/2016 11:28
Hồng Thủy
(GDVN) - Thái Anh Văn sẽ không cử đại diện của mình đi thị sát (bất hợp pháp ) đảo Ba Bình, Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam) vào ngày mai cùng ông Mã Anh Cửu.
Tiến sĩ Thái Anh Văn, ảnh: quancha.cn.
Tiến sĩ Thái Anh Văn, ảnh: quancha.cn.

Channel News Asia New ngày 27/1 đưa tin, tân lãnh đạo Đài Loan bà Thái Anh Văn sẽ không cử đại diện của mình đi thị sát (bất hợp pháp ) đảo Ba Bình, Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam) vào ngày mai cùng ông Mã Anh Cửu, theo đề nghị của người tiền nhiệm.

Phản ứng trước thông tin ông Mã Anh Cửu sẽ thị sát trái phép đảo Ba Bình ngày mai, người phát ngôn Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của chính phủ Trung Quốc nói rằng, Trung Quốc có (cái gọi là) chủ quyền không tranh cãi ở Biển Đông.

Bắc Kinh và Đài Bắc sẽ cùng có nhiệm vụ bảo vệ (cái gọi là yêu sách) chủ quyền (vô lý, phi pháp và bành trướng) trên Biển Đông, Trung Quốc tuyên bố.

Bà Thái Anh Văn sẽ không phái người thị sát (trái phép) đảo Ba Bình ảnh 2

Đài Loan - át chủ bài Mỹ buộc Trung Quốc xuống thang ở Biển Đông

(GDVN) - "Các nhà lãnh đạo Bắc Kinh sẽ phát hoảng với cách tiếp cận này", Bolton nói. Ông cho rằng, Trung Quốc phải hiểu.

Cả hai bờ eo biển Đài Loan đều có yêu sách bành trướng trên Biển Đông với đường lưỡi bò do chính quyền Quốc Dân đảng  vẽ ra năm 1947. Sau 1949 Tưởng Giới Thạch thua chạy qua Đài Loan, cả Tưởng Giới Thạch và Mao Trạch Đông đều lấy đường lưỡi bò vô lý này làm yêu sách "chủ quyền" với gần như toàn bộ Biển Đông.

Đường lưỡi bò này hoàn toàn vô căn cứ, vô giá trị, tham vọng nuốt trọn cả 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng như vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Chính việc Trung Quốc theo đuổi hiện thực hóa đường lưỡi bò gây nên tranh chấp và căng thẳng trên Biển Đông hiện nay.

Thông tấn xã Đài Loan hôm nay cho biết, Bộ Quốc phòng Đài Loan sẽ phái lực lượng không quân và hải quân hộ tống, bảo vệ ông Mã Anh Cửu ra Ba Bình ngày mai.

Hồng Thủy