Có lớp Trường TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm ấn định quỹ lớp 1 triệu/học sinh, hiệu trưởng nói gì?

30/09/2026 10:15
Duy Phúc
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Hiệu trưởng Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngô Thời Nhiệm đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm đề nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh trả lại tiền cho phụ huynh đã đóng.

Mỗi phụ huynh đóng 1 triệu đồng/năm học tiền quỹ lớp?

Ngày 29/9, thông tin từ một phụ huynh về việc Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp yêu cầu đóng 1 triệu đồng/học sinh/năm học tại một lớp 10 của một trường tư thục tại Thành phố Hồ Chí Minh được đăng tải trên các diễn đàn trên mạng xã hội.

Theo thông tin của vị phụ huynh này cho biết, tiền học phí tại trường tư khá cao so với kinh tế của một gia đình lao động phổ thông. Tuy nhiên, do con không đậu vào trường công, vì muốn con được tiếp tục học lên, nhiều phụ huynh đã phải gồng gánh để con có thể học hết trung học phổ thông.

“Tôi thấy nhà trường có đầy đủ các dụng cụ học tập cơ bản…Trường cũng tổ chức cho học sinh đi tham quan, có mức đóng tự nguyện nếu học sinh tham gia. Tuy nhiên, Ban đại diện cha mẹ học sinh ở lớp lại đưa ra mức đóng mỗi phụ huynh đóng 1 triệu đồng/học sinh/năm học”, vị phụ huynh này nêu.

tinnhanntn.jpg
Một trong số các tin nhắn thể hiện Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 10A4 thông báo thu quỹ lớp 1 triệu đồng/học sinh/năm học. Ảnh chụp màn hình.

Phụ huynh cho rằng, nếu ở một ngôi trường mà phụ huynh có đầy đủ điều kiện kinh tế, thì chắc đây cũng chỉ là mức đóng bình thường. Tuy nhiên, với những gia đình có điều kiện kinh tế cơ bản, những khoản chi phí này đôi khi lại là gánh nặng cho phụ huynh.

Kèm theo thông tin, phụ huynh đưa ra bảng danh sách những khoản dự kiến cần chi cho lớp, trong đó có nhiều khoản chi tiền mua hoa, quà cho giáo viên được dự kiến thực hiện.

Đồng thời, Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp học nói trên cũng cung cấp số tài khoản ngân hàng để phụ huynh có thể chuyển tiền quỹ lớp.

Thông tin ban đầu được phụ huynh cung cấp, những thông tin này xảy ra tại một lớp 10 của Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngô Thời Nhiệm, cơ sở ở đường Hồ Bá Phấn (phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh).

Ban đại diện cha mẹ học sinh phải trả lại tiền cho phụ huynh đã đóng

Để thông tin khách quan, sáng ngày 30/9, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ qua điện thoại, thầy Tưởng Nguyên Sự - Hiệu trưởng Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngô Thời Nhiệm. Hiệu trưởng nhà trường xác nhận, sau khi kiểm tra lại với các lớp 10 của trường sự việc phụ huynh phản ánh xảy ra ở lớp 10A4.

Thầy Tưởng Nguyên Sự khẳng định, dịp đầu năm học, nhà trường đã có họp với giáo viên chủ nhiệm, Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, yêu cầu rất rõ ràng là các lớp không được tổ chức thu quỹ lớp.

Theo hiệu trưởng nhà trường, qua rà soát với lớp 10A4, trường được biết là do phụ huynh của lớp muốn tổ chức các hoạt động cho học sinh trong năm học nên cần kinh phí thực hiện.

Tuy nhiên, đây là những thông tin do phụ huynh bàn với nhau qua nhóm nội bộ. Giáo viên chủ nhiệm của lớp không biết thông tin này. Nhà trường cũng không có chủ trương cho phép bất cứ lớp nào được thu khoản tiền quỹ lớp.

Ngay sau khi nắm thông tin, thầy Tưởng Nguyên Sự đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp 10A4 đề nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp này cần phải thống kê, trả lại tiền cho những phụ huynh nào đã đóng.

Hiệu trưởng Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngô Thời Nhiệm thẳng thắn nhìn nhận, đây là sơ suất của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp do đã không giám sát hết các thông tin liên quan đến Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp.

Được biết, tại văn bản 7608/SGDĐT-KHTC do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 29/7/2026, tại mục 3 của văn bản này nêu rõ: “Kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh được thực hiện theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Kinh phí Ban đại diện cha mẹ học sinh không được chi cho quản lý nhà trường, bảo vệ, vệ sinh, cơ sở vật chất, khen thưởng cán bộ, giáo viên hoặc các khoản thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục.

Các cơ sở giáo dục không được giao Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức thu hộ các khoản thuộc trách nhiệm nhà trường, không được thành lập “quỹ lớp”, “quỹ trường” và “quỹ phụ huynh”.

Duy Phúc