Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường, trời rét và có mưa

23/11/2011 06:02
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Không khí lạnh sẽ tiếp tục khiến các tỉnh miền Bắc rét đậm, trời có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ gió giật cấp 9.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, đêm qua (22.11), không khí lạnh đã ảnh hưởng tới hầu hết các nơi ở phía đông Bắc Bộ gây ra mưa và mưa nhỏ. Hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới phía tây Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng tới một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, riêng Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; gió đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 4.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc có sương mù và có mưa. (Ảnh minh họa)
Ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc có sương mù và có mưa. (Ảnh minh họa)

Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết cho các khu vực trong cả nước ngày 23/11:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18, có nơi 12 – 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20, vùng núi có nơi 13 – 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; phía nam có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nguyễn Vũ