Bắc Bộ tiếp tục có mưa và rét đậm, biển Đông gió giật cấp 10

08/12/2011 07:01
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng trực tiếp tới nước ta gây mưa và rét. Nhiệt độ hôm nay có nơi giảm còn 9 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ. cho biết, đêm qua và sáng nay (08/12), bộ phận không khí lạnh đã tăng cường xuống nước ta. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, ở các tỉnh vùng núi có nơi rét đậm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa mưa to; gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5.

Ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh.

Các tỉnh miền núi phía Bắc hôm nay nhiệt độ giảm sâu, trời rét đậm. (Ảnh minh họa)
Các tỉnh miền núi phía Bắc hôm nay nhiệt độ giảm sâu, trời rét đậm. (Ảnh minh họa)

Từ hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ gây ra gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 – 19 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17, có nơi 10 – 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17, vùng núi có nơi 9 – 11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Gió nhẹ, gần sáng và ngày mai gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa; phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26, phía nam 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Nguyễn Vũ