Bắc Kinh kêu gọi Tokyo bảo vệ quyền lợi của thủy thủ bị bắt

09/11/2011 07:10
Nguyễn Hường (Theo Xinhua)
(GDVN) - Bắc Kinh đã lên tiếng kêu gọi Tokyo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc bị bắt và giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt.
Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 8/11.
Tàu tuần tra của Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Nhật Bản
Tàu tuần tra của Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Nhật Bản
Theo đó, Hồng Lỗi cho biết, phía Trung Quốc đã nhận được các báo cáo liên quan tới vụ việc một thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc 47 tuổi bị lực lượng phòng vệ Nhật Bản bắt giữ với cáo buộc vi phạm đạo luật hoạt động đánh bắt cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

"Đây là thuyền đánh cá bình thường" - Hồng Lỗi cho biết. "Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt."

Tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản phát hiện 2 tàu đánh cá của Trung Quốc tại vùng viển gần quần đảo Goto, ngoài khơi phía Tây Nam Nhật Bản hôm 6/11.

Sau khi hai tàu cá của Trung Quốc từ chối dừng lại để lực lượng chức năng kiểm tra trên boong, tàu tuần tra của Nhật Bản đã rượt đuổi một trong số hai tàu cá của Trung Quốc trong gần 4 giờ 30 phút và bắt giữ một thuyền trưởng 47 tuổi cùng 10 thủy thủ trên tàu.
Nguyễn Hường (Theo Xinhua)