Báo Hàn Quốc: Tàu Mỹ không cảnh báo trước khi bắn tàu cá Ấn Độ

18/07/2012 14:19
Anh Vũ (Nguồn Chosun Ilbo)
(GDVN) - Một nhân chứng trên chiếc thuyền nhỏ bị hải quân Mỹ bắn ở Vịnh Ba Tư đã khẳng định không nhận được bất kỳ cảnh báo nào trước khi vụ nổ súng xảy ra.
Hãng tin Chosun Ilbo ngày 18/7 đưa tin, một ngư dân Ấn Độ có mặt trên một chiếc thuyền bị Hải quân Mỹ bắn tại Vịnh Ba Tư đã nói với các quan chức rằng tàu cá này đã không nhận được bất kỳ cảnh báo nào từ tàu Mỹ trước khi vụ nổ súng xảy ra.

>> Cập nhật thông tin từ Facebook

Bức ảnh do hải quân Mỹ cung cấp cho thấy hình ảnh chiếc thuyền nhỏ bị bắn ngoài khơi bờ biển. Dubai.
Bức ảnh do hải quân Mỹ cung cấp cho thấy hình ảnh chiếc thuyền nhỏ bị bắn ngoài khơi bờ biển.
Dubai.

Vụ bắn súng hôm 16/7 đã khiến một người Ấn Độ thiệt mạng và 3 người khác bị thương khi tàu tiếp nhiên liệu của Hải quân Mỹ bắn vào tàu đánh cá.

Các quan chức Mỹ nói rằng chiếc thuyền nhỏ đã bỏ qua các cảnh báo được nhắc đi nhắc lại và nhanh chóng tiếp cận tàu Mỹ.

Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna cho biết, đó là điều không may khi một ngư dân đã thiệt mạng trong vụ việc.

Theo ông, chính phủ nước này đã liên lạc với các đại sứ Ấn Độ ở Washington cũng như ở Dubai và Các Tiểu vương quốc Ả Rập đang điều tra vụ việc.

>> Cập nhật thông tin từ Facebook
Anh Vũ (Nguồn Chosun Ilbo)