Bé trai ba tuổi chết thảm trong mưa lũ

01/10/2011 14:10
Phong Nha
(GDVN) - Địa bàn huyện Minh Hóa  đã có mưa rất to làm nước dâng cao khiến 1 cháu trai chết đuối, 2 nữ sinh bị cuốn trôi.

Sáng 1/9, tin từ UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, hiện cháu trai gần ba tuổi bị chết đuối nói trên đã được tìm thấy, gia đình đang tiến hành mai táng.

Được biết, chiều ngày 30/9, cháu Đinh Ngọc Duy (gần 03 tuổi, ngụ ở thôn Tân Lợi-xã Yên Hóa-Minh Hóa), là con của anh Đinh Xuân Tú trong lúc ra sân nghịch nước, do bố mẹ không để ý nên đã trượt dân xuống một hố nước sâu và chết sau đó.

Lũ dữ chia cắt địa bàn Minh Hóa
Lũ dữ chia cắt địa bàn Minh Hóa

Cũng tối ngày 30/9 tại huyện Bố Trạch, trong lúc học sinh trường THPT số 5 Bố Trạch đi học về, khi đi qua cống nước tràn, 02 nữ học sinh (ngụ ở thôn 1-xã Hòa Trạch) đã bị nước cuốn trôi.

Rất may có một số người dân đánh cá gần đó phát hiện nên đã lao theo dòng nước cứu sống 02 nữ sinh thoát khỏi "thủy thần".

Sau khi sự việc trên xãy ra, một số trường học trên địa bàn huyện Bố Trạch đã quyết định cho học sinh nghĩ học để bảm đảm an toàn tính mạng.

Phong Nha