Belarus đề nghị Việt Nam hợp tác kỹ thuật quân sự

01/12/2011 07:00
G.NGUYÊN/Pháp luật TPHCM
Sáng 30-11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thủ tướng Cộng hòa Belarus Mikhail Myasnikovich đang thăm chính thức Việt Nam.
Chủ tịch nước đánh giá cao việc tăng cường hợp tác song phương về kinh tế thương mại, thúc đẩy sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh thuế quan Belarus - Nga -Kazakhstan. Thủ tướng Mikhail Myasnikovich đề nghị Việt Nam hợp tác với Belarus trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, nghiên cứu khoa học, giáo dục.

Trước đó, chiều 29-11, sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Mikhail Myasnikovich đã ra thông cáo chung. Trong đó, hai bên thống nhất tổ chức các phiên họp thường kỳ của các ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Belarus về hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật và kỹ thuật quân sự trong năm 2012. Belarus cũng đã ký kết các thỏa thuận cung cấp cho Việt Nam phân kali, xe tải tự đổ dành cho khai thác mỏ…

G.NGUYÊN/Pháp luật TPHCM