Vừa qua, Tạp chí đã có bài viết: "Nhiều băn khoăn về địa điểm thi OTE, tình trạng Công ty UKTA, NXB Đại học Oxford phản hồi ra sao?". Theo đó, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của nhiều độc giả bày tỏ băn khoăn liên quan đến tình trạng hoạt động và địa điểm thi của Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế UKTA (Công ty UKTA) - đối tác độc quyền của Nhà xuất bản Đại học Oxford (Oxford University Press - OUP) tại Việt Nam trong việc phân phối các bài thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh Oxford Test of English (OTE).
Trước những băn khoăn này, Tạp chí đã gửi nội dung câu hỏi và tài liệu kèm theo đến Nhà xuất bản Đại học Oxford tại Việt Nam; Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) để kiểm tra, rà soát và có thông tin đến độc giả nhằm tránh những hệ lụy (nếu có) và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan.
Băn khoăn về điều kiện đảm bảo tiêu chuẩn phòng thi tại một điểm thi OTE, UKTA báo cáo có 216 người tham gia thi
Ngày 16/10, Tiến sĩ Lê Mỹ Phong - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng thông tin đến phóng viên, Cục đã có văn bản số 2239/QLCL-QLVBCC về việc cung cấp thông tin về hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài.
Văn bản nêu, Công ty UKTA và Nhà xuất bản Đại học Oxford đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng Anh OTE tại Quyết định số 2015/QĐ-BGDĐT ngày 11/7/2025.
Theo đó, Công ty UKTA được phê duyệt 02 địa điểm tổ chức thi tại Hà Nội, gồm: Ô đất PT-01, Khu đô thị Gia Lâm, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội (02 phòng thi); Số 89 Phố Khúc Thừa Dụ, Ô đất TH1, Khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (02 phòng thi).
Theo nội dung báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội tại Công văn số 5643/SGDĐT-GDTTYTNN ngày 12/10/2026 về hoạt động tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh OTE của Công ty UKTA từ ngày 11/7/2025 đến nay như sau:
Về số liệu tổ chức thi, từ ngày 16/12/2025 đến ngày 15/6/2025 tổ chức 07 đợt thi trải nghiệm miễn phí tại Số 89 Phố Khúc Thừa Dụ, Ô đất TH1, Khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (địa điểm được phê duyệt). Tổng số thí sinh tham gia là 216 người.
Từ ngày 16/6/2026 đến ngày 08/10/2026, tổ chức 07 đợt thi tại 02 địa điểm: (i) Số 319 phố Hồng Tiến, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội với 20 thí sinh dự thi vào các ngày 29/9/2026, 02/10/2026, 03/10/2026; (ii) Tầng 5A, số 26 phố Đinh Núp, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội với 329 thí sinh dự thi vào các ngày 20/8/2026, 22/8/2026, 29/8/2026, 05/9/2026. Công ty UKTA đã gửi thông báo đến Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội về kế hoạch tổ chức thi tại 02 địa điểm này.
Theo Sổ tay hướng dẫn dành cho trung tâm khảo thí được ủy quyền tổ chức Oxford Test of English (tháng 9 năm 2026, phiên bản 6.8) của Nhà xuất bản Đại học Oxford, khoảng cách giữa các màn hình tối thiểu là 110cm theo mọi hướng (trước, sau, trái, phải).
OUP có thể xem xét cho phép giảm khoảng cách 110cm nếu thí sinh được ngăn cách bằng vách ngăn đục (opaque dividers) phù hợp. Vách phải chặn tầm nhìn giữa thí sinh/màn hình, giảm một phần âm thanh giữa các thí sinh trong Speaking và không ảnh hưởng trải nghiệm thi.
Khi đăng ký và đưa phòng thi vào hệ thống, Trung tâm Khảo thí phải cung cấp hình ảnh chứng minh việc bố trí phòng thi với các vách ngăn đã được lắp đặt sẵn.
Mọi quyết định sẽ được OUP xem xét và đưa ra trên cơ sở từng trường hợp cụ thể.
Ngày 16/9, Tạp chí gửi công văn đến Nhà xuất bản Đại học Oxford tại Việt Nam, ngày 21/9 UKTA báo cáo Sở GD&ĐT Hà Nội chấm dứt hoạt động địa điểm thi tại Ô đất PT-01, Khu đô thị Gia Lâm
Trong công văn Tạp chí gửi đến Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu "với thực tế hình ảnh phòng thi tổ chức vào tháng 6/2026 được UKTA công khai trên, Cục đánh giá ra sao về việc đảm bảo điều kiện tổ chức thi?", tuy nhiên, nội dung này chưa được Cục phản hồi.
Về việc báo cáo chấm dứt hoạt động tại địa điểm thi, văn bản của Cục cho biết, ngày 22/9/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội tiếp nhận Văn bản số 103/2026-CV-UKTA ngày 21/9/2026 của Công ty UKTA về việc chấm dứt hoạt động địa điểm thi tại Ô đất PT-01, Khu đô thị Gia Lâm, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội (thời điểm báo cáo là sau khi Tạp chí gửi minh chứng cùng câu hỏi về việc đảm bảo các điều kiện tổ chức thi đến Trưởng Đại diện - Văn phòng đại diện Nhà Xuất bản Đại học Oxford tại Việt Nam - PV). Công ty UKTA báo cáo chưa từng tổ chức đợt thi OTE nào tại địa điểm này kể từ khi được phê duyệt.
Văn bản của Cục Quản lý Chất lượng nêu: "Khoản VII Tiểu mục C Mục 1 Phụ lục 1.11 Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026) đã quy định: “Không thực hiện thủ tục Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 21, Điều 22, khoản 2 Điều 23 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định 124/2024/NĐ-CP; Điều 4 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 143/2025/NĐ-CP. Việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài do các bên liên kết tổ chức thi tại Việt Nam quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật". Theo quy định trên: Bộ Giáo dục và Đào tạo và địa phương theo thẩm quyền thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo; xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật".
Trước đó, Tạp chí đã gửi công văn đề nghị Văn phòng đại diện Nhà xuất bản Đại học Oxford tại Việt Nam làm rõ một số nội dung liên quan đến quá trình thẩm định, điều kiện tổ chức thi và việc cấp chứng chỉ OTE tại UKTA. Nội dung câu hỏi cụ thể như sau:
1/ Văn phòng đại diện Oxford tại Việt Nam phản hồi ra sao về thực tế trên?
2/ Với thực tế trên, nhiều thí sinh lo lắng việc họ đăng ký thi OTE của UKTA có đảm bảo các quy định của pháp luật Việt Nam?
3/ Đơn vị vui lòng cho biết, từ khi UKTA được phê duyệt liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ OTE, đã có bao nhiêu chứng chỉ được cấp? Với thực tế hình ảnh phòng thi tổ chức vào tháng 6/2026 được UKTA công khai trên, Oxford Việt Nam đánh giá ra sao về việc đảm bảo điều kiện tổ chức thi?
4/ Trước thực tế trên, nhiều ý kiến lo ngại quá trình thẩm định, đánh giá của Oxford Việt Nam cho UKTA liên kết không đảm bảo. Đơn vị vui lòng cho biết, quá trình thẩm định để liên kết với UKTA được thực hiện ra sao?
Ngày 1/10, đại diện Nhà Xuất bản Đại học Oxford đã có email gửi đến Tạp chí. Trong email, đại diện Nhà xuất bản nêu: "We have carefully reviewed the specific allegations raised and believe they reflect a number of misunderstandings and inaccuracies relating to operational practices and test centre arrangements in Vietnam. As part of our standard approach across all markets, we continually monitor and review our operational arrangements and delivery practices to ensure they remain effective and aligned with our quality standards. We will continue to do so in Vietnam and remain confident in the integrity of our test delivery and quality assurance processes for the Oxford Test of English.
(Tạm dịch: Chúng tôi đã xem xét kỹ các nội dung được nêu và nhận thấy một số thông tin xuất phát từ những hiểu lầm cũng như thông tin chưa chính xác liên quan đến quy trình vận hành và việc bố trí các điểm thi tại Việt Nam. Theo quy trình được áp dụng tại tất cả các thị trường, chúng tôi thường xuyên theo dõi và rà soát hoạt động vận hành cũng như phương thức tổ chức thi nhằm bảo đảm các hoạt động này được thực hiện hiệu quả và phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện việc rà soát này tại Việt Nam và tin tưởng vào tính bảo mật, độ tin cậy của công tác tổ chức thi cũng như các quy trình bảo đảm chất lượng đối với kỳ thi Oxford Test of English)".