Bell Helicopter giúp Thái Lan nâng cấp và khôi phục trực thăng Bell 21

17/02/2012 21:29
Theo QĐND
Công ty Bell Helicopter (Mỹ) đã ký hợp đồng nâng cấp và khôi phục hoạt động của 8 máy bay trực thăng đa nhiệm Bell 212.
Công ty Bell Helicopter (Mỹ) đã ký hợp đồng nâng cấp và khôi phục hoạt động của 8 máy bay trực thăng đa nhiệm Bell 212 hiện có trong biên chế quân đội Thái Lan.
Trực thăng Bell 212 trong biên chế quân đội Thái Lan
Trực thăng Bell 212 trong biên chế quân đội Thái Lan
Thông tin về gói thầu nâng cấp nói trên đã được trang tin Defence Aerospace đăng tải theo đại diện báo chí của Bell Helicopter. Tuy nhiên, không rõ tổng giá trị của hợp đồng đã ký với phía Thái Lan.
Tháng 7-2011, sau vụ tai nạn của trực thăng Bell 212 khi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm-cứu nạn, Bộ Tư lệnh lục quân Thái Lan đã quyết định tạm dừng mọi chuyến bay của dòng trực thăng này có trong biên chế. Chiếc Bell 212 đã gặp nạn tại tỉnh Phetchaburi, khi đang thực hiện chuyến bay từ một căn cứ không quân ở Bangkok tới Phetchaburi. Điều kỳ lạ là ngày 23-7-2011, chiếc máy bay trực thăng xấu số này vừa thực hiện chuyến bay chở thi thể các nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk ngày 22-7, tới ngày 24-7 thì gặp nạn, khi đang tìm kiếm các nạn nhân trong vụ rơi trực thăng UH-1 Huey trước đó. Theo cơ quan điều tra, một trong những nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn nói trên là do tình trạng kỹ thuật tồi của các đơn vị trực thăng Bell 212 trong biên chế lục quân Thái Lan. Quân đội Thái Lan hiện sở hữu tổng cộng 20 máy bay trực thăng Bell 212, 19 trực thăng UH-1 Huey và 6 máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk do hãng Sikorsky chế tạo.
Theo QĐND