Bên trong tòa nhà chọc trời tại ngôi làng giàu nhất TQ

13/10/2011 17:37
Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)
(GDVN) - Một tòa nhà chọc trời hoa lệ vừa mới được khai trương tại ngôi làng giầu nhất Trung Quốc - làng Huaxi ở tỉnh Giang Tô, nơi có 2.000 nhân khẩu nhưng người nghèo nhất cũng có 250.000 USD trong ngân hàng.
Tòa nhà chọc trời này có chiều cao khoảng 328m.
Tòa nhà chọc trời này có chiều cao khoảng 328m.
Con trâu bằng vàng trị giá 31 triệu bảng Anh được đặt trên tầng 60 của tòa nhà.
Con trâu bằng vàng trị giá 31 triệu bảng Anh được đặt trên tầng 60 của tòa nhà.
Người dân tham gia lễ khánh thành tòa nhà chọc trời của làng hôm thứ Bảy tuần trước.
Người dân tham gia lễ khánh thành tòa nhà chọc trời của làng hôm thứ Bảy tuần trước.
Cấu trúc xây dựng của tòa tháp được cho là có nét tương đồng với cup của Fifa World Club Championship
Cấu trúc xây dựng của tòa tháp được cho là có nét tương đồng với cup của Fifa World Club Championship
Công nhân tham gia lễ khánh thành tòa tháp vào cuối tuần trước.
Công nhân tham gia lễ khánh thành tòa tháp vào cuối tuần trước.
Nó được xếp là các tòa nhà chọc trời cao thứ 15 của thế giới, cao hơn tháp Eiffel của Paris (324m) và Tòa nhà Chrysler (319m) ở New York.
Nó được xếp là các tòa nhà chọc trời cao thứ 15 của thế giới, cao hơn tháp Eiffel của Paris (324m) và Tòa nhà Chrysler (319m) ở New York.
Tòa nhà chọc trời này bắt đầu được xây dựng từ 4 năm trước, bao gồm 74 tầng với chi phí là 3 tỷ NDT (khoảng 301 triệu bảng Anh)
Tòa nhà chọc trời này bắt đầu được xây dựng từ 4 năm trước, bao gồm 74 tầng với chi phí là 3 tỷ NDT (khoảng 301 triệu bảng Anh)
Tiền xây tòa tháp do người dân trong làng cùng quyên góp, trong đó, mỗi người đóng góp ít nhất là 10 triệu NDT.
Tiền xây tòa tháp do người dân trong làng cùng quyên góp, trong đó, mỗi người đóng góp ít nhất là 10 triệu NDT.
Tòa nhà có 800 phòng và có thể chứa được 2.000 người - tương đương với toàn bộ cư dân của làng.
Tòa nhà có 800 phòng và có thể chứa được 2.000 người - tương đương với toàn bộ cư dân của làng.
Nó có cả một phòng triển lãm, một nhà hàng có sức chứa tới 1.500 - 2.000 người và bể bơi trên tầng thượng, vườn.
Nó có cả một phòng triển lãm, một nhà hàng có sức chứa tới 1.500 - 2.000 người và bể bơi trên tầng thượng, vườn.
Tòa nhà sẽ trở thành khách sạn và khu dân cư cao cấp.
Tòa nhà sẽ trở thành khách sạn và khu dân cư cao cấp.

Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)