Trường Đại học Quy Nhơn phản hồi thông tin liên quan đến hệ đào tạo từ xa sau phản ánh của Tạp chí

12/10/2026 14:38
Lam Minh
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Sau bài đăng của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phản ánh những băn khoăn của độc giả liên quan đến đào tạo từ xa của Trường Đại học Quy Nhơn có một số thông tin chưa rõ, ngày 12/10, nhà trường có văn bản phản hồi gửi Tạp chí.

Thời gian qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của độc giả liên quan đến hệ đào tạo từ xa của Trường Đại học Quy Nhơn có một số thông tin chưa rõ.

Để có thông tin chính xác, khách quan nhằm giải đáp những băn khoăn của phụ huynh và xã hội, phóng viên đã tìm hiểu và gửi câu hỏi đến Trường Đại học Quy Nhơn vào ngày 4/9. Theo thông tin trên hệ thống chuyển phát, thư báo được gửi thành công ngày 5/9. Sau đó, phóng viên có liên hệ lại với nhà trường nhưng không kết nối được.

Đến ngày 11/10, Tạp chí đăng tải bài viết "Trường Đại học Quy Nhơn: Chỉ tiêu hệ từ xa vượt xa chính quy, nhất là ngành Ngôn ngữ Anh" trong đó phản ánh một số thông tin về đào tạo từ xa của Nhà trường.

Đến sáng ngày 12/10, Trường Đại học Quy Nhơn có văn bản cung cấp thông tin về hoạt động đào tạo từ xa của Nhà trường gửi Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Chỉ tiêu đào tạo từ xa năm 2026 là 1.500

Đề cập đến tổng chỉ tiêu tuyển sinh hình thức đào tạo từ xa là 2.262, Nhà trường lý giải, thông báo tuyển sinh đầu năm 2026 công bố 05 ngành với tổng số 762 chỉ tiêu (dự kiến), gồm: Luật 162, Kế toán 200, Ngôn ngữ Anh 200, Công tác xã hội 100 và Quản lý đất đai 100.

Đến tháng 6/2026, khi đăng ký chính thức về giảng viên tham gia đào tạo từ xa trên cơ sở dữ liệu của Bộ, Nhà trường thông báo tuyển sinh lần 2 với 1.500 chỉ tiêu chính thức cho 06 ngành. Vì vậy, chỉ tiêu đào tạo từ xa năm 2026 của nhà trường là 1.500.

Về nguyên tắc xác định số lượng tuyển sinh đào tạo từ xa, Trường Đại học Quy Nhơn thông tin, số lượng tuyển sinh đào tạo từ xa không phụ thuộc vào chỉ tiêu đào tạo chính quy, mà được xác định theo các tiêu chí chính tại Điều 10 của Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT, như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh từ xa bằng số giảng viên tham gia đào tạo từ xa (quy đổi) nhân với 25 (sinh viên/giảng viên) đối với các ngành xã hội, kinh doanh, quản lý. Chỉ tiêu tuyển sinh từ xa không vượt quá số cán bộ quản lý, nhân viên hỗ trợ chuyên trách về đào tạo từ xa nhân với 200 (sinh viên/cán bộ).

Liên quan đến vấn đề điều kiện, tiêu chí xét tuyển đầu vào và bảo đảm chất lượng đầu vào của hình thức đào tạo từ xa, đặc biệt đối với ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Quy Nhơn cho biết, đào tạo từ xa của Nhà trường áp dụng phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở trình độ văn bằng đầu vào và hồ sơ hợp lệ; không áp dụng một “điểm chuẩn” theo thang điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông như tuyển sinh đại học chính quy.

Thí sinh phải thuộc đúng đối tượng dự tuyển, có văn bằng hợp lệ; trường hợp sử dụng văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định. Xét tuyển theo điểm trung bình chung kết quả học tập toàn khóa của trình độ đã được đào tạo, xếp từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, Nhà trường chỉ đào tạo văn bằng 2, quy định xét kết quả học tập đại học, tức người dự tuyển ngành này phải là người đã có bằng đại học và được xét trên kết quả học tập ở bậc đại học. Đây là điều kiện đầu vào chặt hơn so với phạm vi đối tượng chung của một số ngành khác.

Bên cạnh đó, Nhà trường khẳng định, chất lượng đào tạo ngoài chất lượng nguồn tuyển còn phụ thuộc vào quá trình tổ chức đào tạo. Thực hiện quy định tại Thông tư số 28/2023/TT-BGDĐT, chương trình đào tạo từ xa của Nhà trường được xây dựng trên cơ sở chương trình đào tạo tương ứng của hình thức chính quy và được điều chỉnh phương pháp dạy và học phù hợp với phương thức đào tạo từ xa; bảo đảm điều kiện về đội ngũ, học liệu, hạ tầng công nghệ, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá.

slider-qnu.jpg
Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: Website nhà trường.

Mức tăng học phí phụ thuộc nhóm ngành và trình độ đầu vào

Về học phí đào tạo từ xa năm 2026 và mức tăng so với năm 2025, phía Trường Đại học Quy Nhơn cho hay, mức học phí đào tạo đại học từ xa tuyển sinh năm 2026 được Nhà trường quy định tại Quyết định số 474/QĐ-ĐHQN ngày 05/02/2026, trên cơ sở tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Học phí được xác định theo nhóm ngành và trình độ đầu vào, tương ứng với thời gian đào tạo, cụ thể:

hoc-phi-tu-xa-truong-dh-quy-nhon-6238.png
Mức học phí năm 2026 đối với hệ đào tạo từ xa của Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh chụp màn hình.

So với mức thu năm 2025 tại Quyết định số 2139/QĐ-ĐHQN ngày 30/7/2025, mức học phí năm 2026 được điều chỉnh theo lộ trình, không tăng đồng loạt theo một tỷ lệ duy nhất mà phụ thuộc nhóm ngành và trình độ đầu vào.

Đối với các trường hợp có thể đối chiếu trực tiếp cùng nhóm và cùng loại đầu vào, mức tăng vào khoảng 4–6%; ví dụ ngành Kế toán: chương trình 2 năm tăng từ 23,66 triệu đồng lên 24,99 triệu đồng (khoảng 5,62%), chương trình 2,5 năm tăng từ 30,55 triệu đồng lên 31,88 triệu đồng (khoảng 4,35%).

Ngoài ra, Nhà trường khẳng định: Mức thu học phí của hệ này so với hệ đào tạo chính quy cũng khá thấp chỉ thu mức từ 60-70% so với học phí chính quy; ví dụ ngành Kế toán, Luật: chương trình 2 năm thu khoảng 66% so với hệ chính quy cùng ngành, chương trình 2,5 năm thu khoảng 67% so với hệ chính quy cùng ngành, chương trình 3 năm thu khoảng 70% so với hệ chính quy cùng ngành và đối với ngành Ngôn ngữ Anh cũng tương tự.

Nhà trường thực hiện công khai mức thu trước khi tuyển sinh và thu đúng mức quy định đã ban hành.

Phúc đáp câu hỏi về quy định chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ đối với sinh viên đại học hình thức đào tạo từ xa theo Quyết định số 1873/QĐ-ĐHQN ngày 30/6/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn, Nhà trường cho hay, quy định này xác định nhiều cách thức để người học được công nhận đạt chuẩn, bao gồm văn bằng, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, chứng chỉ ngoại ngữ.

Đối với người học chưa có chứng chỉ đáp ứng chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp, quy định cho phép người học đăng ký học các lớp bồi dưỡng và tham dự kỳ thi, đánh giá theo kế hoạch của Nhà trường.

Phía Trường Đại học Quy Nhơn thông tin, lớp bồi dưỡng là hoạt động hỗ trợ người học; việc tham gia hoặc nộp kinh phí học lớp không đồng nghĩa với được công nhận đạt chuẩn đầu ra. Người học chỉ được công nhận khi đáp ứng một trong các điều kiện hoặc đạt kết quả kỳ thi, đánh giá theo quy định. Quyết định số 1873/QĐ-ĐHQN không ấn định một thời lượng, sĩ số lớp, hình thức học và mức thu cố định duy nhất cho mọi khóa bồi dưỡng.

Khi tổ chức từng lớp, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch căn cứ nhu cầu thực tế, nội dung chuẩn cần bồi dưỡng, điều kiện tổ chức và quy định tài chính; trong thông báo sẽ công khai cụ thể thời gian học, hình thức học lịch học và mức thu trước khi người học đăng ký. Việc thu – chi được thực hiện theo quy định tài chính của Nhà trường và pháp luật hiện hành.

Do đó, không có một khoản “học phí chuẩn đầu ra” áp dụng đồng loạt cho toàn bộ sinh viên đào tạo từ xa. Mức học phí đào tạo chính khóa đã nêu trên là mức thu cho chương trình đào tạo; nếu người học tự nguyện đăng ký một khóa bồi dưỡng bổ sung để chuẩn bị cho kỳ đánh giá chuẩn đầu ra thì khoản thu của khóa bồi dưỡng được thông báo trước khi tổ chức.

Liên quan đến việc tổ chức học và thi công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học, Trường Đại học Quy Nhơn cho biết, đơn vị tổ chức học và thi cấp chứng chỉ Tin học, chứng nhận Ngoại ngữ cho sinh viên đại học hình thức từ xa có nhu cầu theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo như cho sinh viên đại học hình thức chính quy.

Sinh viên có thể học và thi các chứng chỉ này ở các cơ sở đào tạo khác có thẩm quyền. Việc thi chứng chỉ Tin học, chứng nhận Ngoại ngữ được tổ chức trực tiếp tại trường, không tổ chức hình thức trực tuyến.

Lam Minh