Bí thư đoàn phường Đề Thám bị bắt vì dâm ô trẻ 11 tuổi

13/06/2019 07:06
LÃ TIẾN
(GDVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ Phạm Ánh Dương, Bí thư đoàn phường Đề Thám để điều tra về hành vi dâm ô trẻ dưới 16 tuổi.

Ngày 12/6, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ đối với Phạm Ánh Dương (sinh năm 1984, trú tại tổ 8, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình).

Phạm Ánh Dương bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vị “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Bí thư Đoàn phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) bị bắt giữ để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em (Ảnh: CTV)
Bí thư Đoàn phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) bị bắt giữ để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em (Ảnh: CTV)

Trước đó, Công an thành phố Thái Bình nhận được đơn của gia đình cháu N.T.B. (11 tuổi) tố cáo Phạm Ánh Dương có hành vi dâm ô với cháu B.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định hành vi của Phạm Ánh Dương đã cấu thành tội dâm ô trẻ em.

Tại thời điểm bị tạm giữ hình sự, Phạm Ánh Dương đang là Bí thư Đoàn phường Đề Thám.

Theo lãnh đạo Tỉnh Đoàn Thái Bình, Tỉnh đoàn đã nhận được báo cáo của Thành đoàn thành phố Thái Bình về vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình điều tra làm rõ.

LÃ TIẾN