Biển Đông: Bị vạch mặt, TQ tức tối triệu tập khẩn Đại biện lâm thời Mỹ

05/08/2012 05:30
Hồng Thủy
(GDVN) - Trên bình diện quốc tế, đó là một sự thất bại ngoại giao nghiêm trọng khi anh không còn “võ” nào khác, đành đánh bài “cùn”, bù lu bù loa vì đuối lý

Có thể bạn quan tâm
> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

Liên quan đến những phát biểu hôm 3/8 của Quyền Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Patrick Ventrell xung quanh những động thái leo thang của Trung Quốc ở Biển Đông, Bắc Kinh đã tỏ ra vô cùng tức tối khi triệu tập khẩn cấp Đại biện lâm thời Mỹ (Phó đại sứ) tại Trung Quốc để “phản đối kịch liệt”.

Quyền Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Patrick Ventrell
Quyền Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Patrick Ventrell

Ngày 3-8, quyền Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell ra tuyên bố thể hiện sự lo ngại của Mỹ về tình hình căng thẳng gia tăng tại Biển Đông, đặc biệt là việc Trung Quốc nâng cấp hành chính cái gọi là “thành phố Tam Sa” và thành lập đơn vị đồn trú quân sự mới.

Tân Hoa Xã, Nhân dân nhật báo, Hoàn Cầu thời báo, CCTV đồng loạt đăng bài phản đối với lời lẽ hết sức gay gắt động thái trên từ phía Hoa Kỳ. Bắc Kinh cáo buộc Washington “bất chấp sự thật, lẫn lộn đúng sai, phát đi những thông điệp sai lầm nghiêm trọng, không giúp gì cho những nỗ lực của các bên nhằm duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông và khu vực Thái Bình Dương”.

Không dừng lại ở đó, ngày 4/8 ông Trương Côn Sinh, Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc đã triệu kiến khẩn cấp Đại biện lâm thời Mỹ tại Bắc Kinh, Tiến sĩ Vương Hiểu Dân để bày tỏ cái gọi là “vô cùng bất mãn, phản đối kịch liệt” những thông điệp từ phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc, Tiến sỹ Vương Hiểu Dân
Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc, Tiến sỹ Vương Hiểu Dân

Ông Vương Hiểu Dân, một người Mỹ gốc Hoa được bổ nhiệm làm Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc vào tháng 1 năm ngoái, thay mặt Đại sứ điều hành mọi công việc khi Đại sứ vắng mặt.

Những hành động leo thang gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình trên Biển Đông thời gian vừa qua từ phía Trung Quốc là sự thật hiển nhiên, ai cũng thấy và ai cũng hiểu, chỉ Bắc Kinh cố tình hiểu sai sự thật và áp đặt cái nhìn chủ quan, phiến diện của mình cho các nước khác.

Phản ứng triệu tập khẩn cấp Đại biện lâm thời Mỹ tại Trung Quốc của Bắc Kinh, ở góc độ nào đó có thể khiến những nhóm mang tư tưởng hiếu chiến cảm thấy hả hê. Nhưng trên bình diện quốc tế, đó là một sự thất bại ngoại giao nghiêm trọng khi anh không còn “võ” nào khác, đành đánh bài “cùn”, bù lu bù loa vì đuối lý.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!

Hồng Thủy