Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Bình Dương cấm viên chức, công chức mang vòng hoa đến đám tang

24/09/2012 08:04
Theo Gia Khánh/Thanh niên
UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành quy định “thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh”, có hiệu lực thi hành từ ngày 27.9. Đáng chú ý, phần quy định về nếp sống văn minh trong việc tang, tại điều 8 quy định:

“Tổ chức phúng viếng theo hướng dẫn của gia đình hoặc Ban tổ chức lễ tang (nếu có). Hạn chế viếng vòng hoa và câu đối, bức trướng đắt tiền, mang tính phô trương lãng phí. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và thân nhân của cán bộ công chức, viên chức khi từ trần (ông bà, cha mẹ, anh chị em… của hai bên vợ/chồng), các cơ quan, đoàn thể, cán bộ công chức không mang vòng hoa khi đi viếng đám tang”.

UBND tỉnh Bình Dương cũng nhấn mạnh “hạn chế và tiến tới chấm dứt việc rải vàng mã, tiền vàng mã, cấm rải tiền Việt Nam và tiền nước ngoài trên suốt dọc đường đi đến nơi an táng. Xóa bỏ các hủ tục lạc hậu như yểm bùa, trừ tà, lăn đường, khóc mướn và những nghi thức rườm rà khác”. Đơn giản các nghi thức cúng 3 ngày, 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày, giỗ đầu (giáp năm), giỗ hết (3 năm) và “sử dụng băng, đĩa nhạc thay cho ban nhạc lễ”. Riêng về tiền phúng điếu thì văn bản không đề cập.

Về nếp sống văn minh trong việc cưới, UBND tỉnh Bình Dương khuyến khích tổ chức tiệc cưới gọn nhẹ, tiết kiệm, hạn chế dùng bia rượu và không dùng thuốc lá; khuyến khích cô dâu chú rể và gia đình đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ, di tích lịch sử - văn hóa, trồng cây lưu niệm...

Theo Gia Khánh/Thanh niên