Bộ Công an ra mắt sách về vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

18/05/2015 19:00
Mai Anh
(GDVN) - Chiếu nay 18/5, Bộ Công an tổ chức họp báo giới thiệu hai cuốn sách "Nhân dân cội nguồn sức mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc" và "Tỏa sáng giữa đời thường".

Theo đó chiều 18/5, tại Hà Nội, Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) phối hợp với NXB Công an nhân dân đã tổ chức ra mắt hai cuốn sách “Nhân dân cội nguồn sức mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Đại tướng, GS. TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và “Tỏa sáng giữa đời thường” của nhiều tác giả.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi ra mắt sách.

Toàn cảnh buổi lễ giới thiệu hai cuốn sách của Bộ Công an (ảnh H.L)
Toàn cảnh buổi lễ giới thiệu hai cuốn sách của Bộ Công an (ảnh H.L)

Cuốn sách “Nhân dân cội nguồn sức mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Đại tướng, GS, TS Trần Đại Quang gồm 44 bài viết, bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Trong những năm qua, Đại tướng, GS, TS Trần Đại Quang luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí đã cùng Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề mang tính chiến lược về đường lối, chủ trương, chính sách, nguyên tắc, phương châm, biện pháp xây dựng và tổ chức phong trào, đưa phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc lên một tầm cao mới, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc, góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuốn sách “Nhân dân cội nguồn sức mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Đại tướng, GS, TS Trần Đại Quang một lần nữa khẳng định quan điểm của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sức mạnh, vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng nói chung và trong công cuộc xây dựng, giữ vững hòa bình, an ninh và ổn định đất nước hiện nay.

Hai cuốn sách sẽ là cẩm nang quan trọng đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân, Công an xã, bảo vệ dân phố
Hai cuốn sách sẽ là cẩm nang quan trọng đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân, Công an xã, bảo vệ dân phố

Trong cuốn sách, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định thấm nhuần sâu sắc tư tưởng vĩ đại và những lời dạy của Bác, lực lượng Công an nhân dân xác định rõ biện pháp vận động quần chúng là một trong bảy biện pháp công tác công an.
Người đứng đầu ngành công an nêu rõ lực lượng Công an nhân dân phải có sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả với quân đội nhân dân, các bộ ban ngành, đoàn thể phát huy nguồn lực đội ngũ tri thức, đội ngũ báo chí, thanh niên sinh viên nhất là những người có uy tín tại địa phương trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Có thể nói cuốn sách "Nhân dân cội nguồn sức mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc" là cẩm nang quan trọng đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân, Công an xã, bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, trường học và đoàn thể quần chúng, nhất là đối với những các bộ chiến sĩ làm công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an (ngoài cùng bên trái) tặng hoa cá nhân tiêu biểu có thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an (ngoài cùng bên trái) tặng hoa cá nhân tiêu biểu có thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc 

Trong khi đó cuốn sách “Tỏa sáng giữa đời thường” tập hợp 70 bài viết và một số trang ảnh hoạt động về mô hình, điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu ở mọi miền đất nước tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự giai đoạn 2010-2015 tượng trưng cho 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Không chỉ nêu tấm gương tiêu biểu cuốn sách “Tỏa sáng giữ đời thường” còn giới thiệu những mô hình tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các mô hình như xã “4 không” tại Huổi Một, Sông Mã, Sơn La, mô hình “tiếng mõ an ninh, chiếc gậy an toàn” ở Hà Giang, mô hình “tiếng kẻng an ninh” tại An Giang… Mỗi mô hình thể hiện sự sáng tạo của nhân dân phối hợp với lực lượng an ninh khu phố, công an xã phường trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Mai Anh