Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Bọ xít hút máu người xuất hiện trong nhà dân

21/10/2012 11:05
Nguyễn Quang Lộc
(GDVN) - Ngày 19/10, anh Nguyễn Văn Tiến ở số nhà 108/2 đường Nhật Lệ (P. Thuận Lộc, TP. Huế) đã phát hiện một con bọ xít hút máu người đậu trên tường nhà.
Anh Nguyễn Văn Tiến cho biết, vào lúc 20h ngày 19/10, anh đã phát hiện một con bọ xít hút máu người đậu trên tường nhà. Để tránh bọ xít hút máu gây bệnh, anh Tiến đã dùng vợt điện bắt rồi cho vào cái hộp nhỏ. Theo quan sát, con bọ xít này có kích thước bằng ngón tay út, có 6 chân, vòi hút và trên thân có nhiều vạch đỏ.
Bọ xít trong nhà anh Tiến.
Bọ xít trong nhà anh Tiến.
Liên quan đến việc bọ xít hút máu người tái xuất hiện, bác sĩ Hoàng Văn Hội, Giám đốc Trung tâm Phòng chống sốt rét - Ký sinh trùng, côn trùng Thừa Thiên - Huế khuyến cáo: “Người dân không nên quá hoang mang, lo sợ nhưng phải chủ động đề phòng. Khi bị bọ xít cắn cần rửa ngay bằng nước xà phòng, sát trùng vết thương. Nếu bị đốt nhiều, vết đốt sưng to thì đến ngày cơ sở y tế để khám và điều trị”. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay tại Thừa Thiên – Huế đã có 14 phường, xã phát hiện có bọ xít hút máu người, có 5 người dân ghi nhận bị loại bọ xít này cắn gây sưng tấy, mẩn ngứa nhưng chưa có ca biến chứng xấu nào do bị bọ xít hút máu người gây ra.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Nguyễn Quang Lộc