CA Hà Nội: bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy trên xe khách

13/12/2014 09:00
Hồng Nhung
(GDVN) - Ngày 12/12, Công an quận Thanh Xuân đang điều tra làm rõ hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của hai đối tượng tử Sơn La về Hà Nội.

Hai đối tượng là Nguyễn Việt Thắng (57 tuổi, ở huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) và Trần Văn Hùng (38 tuổi, ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo thiếu tá Nguyễn Đức Hùng, Trưởng Công an phường Hạ Đình cho biết, càng về cuối năm tình hình vận chuyển trái phép chất ma túy càng diễn biến phức tạp, mặc dù các cơ quan chức năng đã quyết liệt siết chặt quản lý và kiểm tra, tuy nhiên các đối tượng phạm tội vẫn bất chấp tất cả vì “món hàng” siêu lợi nhuận này. Do đó Công an phường Hạ Đình đã chủ động đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm về ma túy, tránh không để xảy ra hoạt động của loại tội phạm này trên địa bàn.

Hai đối tượng Thắng và Hùng tại cơ quan điều tra
Hai đối tượng Thắng và Hùng tại cơ quan điều tra

Theo điều tra, Công an phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) phát hiện 2 đối tượng Thắng và Hùng thường xuyên vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội, sau đó chuyển lên Lạng Sơn để kiếm tiền. Trước sự việc trên, Công an phường Hạ Đình đã báo cáo Công an quận Thanh Xuân phối hợp tổ chức xác minh.

Chiều 9/12, từ nguồn tin trinh sát, cơ quan điều tra nắm được thông tin Thắng và Hùng sẽ đón xe khách từ Hà Nội lên Sơn La lấy hàng sau đó về Hà Nội để chuyển lên Lạng Sơn, Công an phường Hạ Đình và Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Xuân mật phục bắt giữ các đối tượng.

Khi Thắng và Hùng vừa rời chiếc xe khách chạy tuyến Sơn La – Mỹ Đình ở đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê (Hà Đông, Hà Nội) lập tức bị công an kiểm tra. Cơ quan công an phát hiện bên trong chiếc túi Thắng mang theo có 3 gói chất bột màu trắng bọc trong giấy bạc, hình chữ nhật, nghi là heroin.

Tại cơ quan điều tra Thắng và Hùng thành khẩn khai nhận đó là 3 bánh heroin, các đối tượng vừa vận chuyển từ Mộc Châu, Sơn La về Hà Nội, với giá 30 triệu đồng. Qua giám định, 3 bánh heroin có trọng lượng gần 1,2 kg.

Hiện cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Thắng và Hùng để điều tra mở rộng.

Hồng Nhung