Cận cảnh chuyến bay thứ 60 của máy bay J-20

10/12/2011 07:02
Trịnh Xuân Tuân (Theo China defense)
(GDVN) - Hôm 9/12, chiếc máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 J-20 của Trung Quốc mang số hiệu 2001 đã thực hiện chuyến bay thử lần thứ 60, đánh dấu một sự tiến bộ mới trong việc thử nghiệm và hoàn thiện loại chiến đấu cơ tiên tiến này của Trung Quốc. Ngoài ra, cũng tại sân bay thử nghiệm chiếc J-20 này, Trung Quốc cũng đã tiến hành bay “song hành” một trong những chiến đấu cơ mới nhất của họ là FC-1 Kiêu Long được phát triển chung với Pakistan. Dưới đây là một số hình ảnh về chuyến bay của hai loại chiến đấu cơ mới nhất của Trung Quốc.

Trịnh Xuân Tuân (Theo China defense)