Cận cảnh lễ đúc đại hồng chung nặng 1 tấn tại Hà Nội

22/09/2012 19:23
Phạm Hải
(GDVN) - Sau khi đúc, đại hồng chung tại chùa Nga My có chiều cao hơn 2m, đường kính 1,2m, nặng 1 tấn. 
Ngày 21/9/2012 tức ngày mùng 6 tháng 8 năm Nhâm Thìn, tại chùa Nga My (tức chùa Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội) Ban trụ trì chùa cùng chính quyền địa phương đã long trọng tổ chức Lễ rót đồng đúc đại hồng chung nặng 1 tấn.
Ngày 21/9/2012 tức ngày mùng 6 tháng 8 năm Nhâm Thìn, tại chùa Nga My (tức chùa Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội) Ban trụ trì chùa cùng chính quyền địa phương đã long trọng tổ chức Lễ rót đồng đúc đại hồng chung nặng 1 tấn.
Khuôn dùng để đúc đại hồng chung.
Khuôn dùng để đúc đại hồng chung.
Lễ đúc đại hồng chung diễn ra với sự góp mặt của chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành hội Phật giáo Hà Nội cùng đông đảo chư tôn, tăng ni, phật tử gần xa.
Lễ đúc đại hồng chung diễn ra với sự góp mặt của chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành hội Phật giáo Hà Nội cùng đông đảo chư tôn, tăng ni, phật tử gần xa.
Rất đông chư tôn, phật tử đã đến tham dự và công đức, cúng dường các đồ trang sức quý giá bằng vàng, bạc để khởi đúc đại hồng chung.
Rất đông chư tôn, phật tử đã đến tham dự và công đức, cúng dường các đồ trang sức quý giá bằng vàng, bạc để khởi đúc đại hồng chung.
Nguyên liệu đồng dùng để đúc chuông.
Nguyên liệu đồng dùng để đúc chuông.
Công đoạn cho đồng vào nồi để nấu chảy.
Công đoạn cho đồng vào nồi để nấu chảy.
Sau khi đồng đã được nấu chảy sẽ được đưa lên giá đỡ trước khi rót vào khuôn đúc.
Sau khi đồng đã được nấu chảy sẽ được đưa lên giá đỡ trước khi rót vào khuôn đúc.
Sau khi đồng đã được nấu chảy sẽ được đưa lên giá đỡ trước khi rót vào khuôn đúc.
Sau khi đồng đã được nấu chảy sẽ được đưa lên giá đỡ trước khi rót vào khuôn đúc.
Trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người, các kim loại quý, đồ trang sức bằng vàng, bạc do các tăng ni, phật tử cúng dường, công đức sẽ được cho vào khuôn trước khi rót đồng nóng chảy vào để để đúc chuông.
Trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người, các kim loại quý, đồ trang sức bằng vàng, bạc do các tăng ni, phật tử cúng dường, công đức sẽ được cho vào khuôn trước khi rót đồng nóng chảy vào để để đúc chuông.
Công đoạn cuối cùng của việc đúc chuông là rót đồng nóng chảy vào khuôn.
Công đoạn cuối cùng của việc đúc chuông là rót đồng nóng chảy vào khuôn.
Theo giáo lý nhà Phật, chuông hay đại hồng chung là một pháp bảo, pháp khí linh thiêng có sức lan tỏa rất lớn đến đời sống tâm linh của con người, mọi loài và mọi cảnh giới.
Theo giáo lý nhà Phật, chuông hay đại hồng chung là một pháp bảo, pháp khí linh thiêng có sức lan tỏa rất lớn đến đời sống tâm linh của con người, mọi loài và mọi cảnh giới.
Tiếng chuông chùa, theo kinh điển, có thể thấu đến cõi địa ngục u ám, chúng sanh nào bị đọa nơi địa ngục nhờ nghe tiếng chuông này liền được giải thoát.
Tiếng chuông chùa, theo kinh điển, có thể thấu đến cõi địa ngục u ám, chúng sanh nào bị đọa nơi địa ngục nhờ nghe tiếng chuông này liền được giải thoát.
Phạm Hải