Cảnh lực lượng trung thành với Đại tá Gaddafi bị bắt ở Sirte

21/10/2011 16:20
Nguyễn Hường (Theo Reuters)
(GDVN) -Nhiều tay súng và các quan chức cấp cao trung thành với Đại tá Gaddafi đã bị bắt tại Sirte hôm 20/10.
Theo thông báo được đưa ra hôm 20/10 bởi Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya, đã có 17 quan chức cấp cao của chính quyền Gaddafi bị bắt tại Sirte trong quá trình bỏ chạy khỏi thành trì đang thất thủ này.

Trong số các quan chức cấp cao trung thành với Đại tá Gaddafi gồm có cả Bộ trưởng Thông tin Ibrahim Musa, Bộ trưởng Quốc phòng Abu Bakar Yunis - người được xác nhận đã chết.

Trong khi đó, hàng chục người da màu được cho là lính đánh thuê của Đại tá Gaddafi cũng đã bị bắt giữ tại Sirte sau khi nhà lãnh đạo Gaddafi qua đời.
Nguyễn Hường (Theo Reuters)