Cảnh sát Nga bắt một kẻ sát nhân, ăn thịt người ghê rợn

17/05/2011 12:23
(GDVN) – Thông tấn Mỹ AP dẫn nguồn tin từ Moscow cho hay, lực lượng cảnh sát thành phố Moscow ngày 17/5 đã bắt giữ một người đàn ông với tội ác ghê rợn.

(GDVN) – Thông tấn Mỹ AP dẫn nguồn tin từ Moscow cho hay, lực lượng cảnh sát thành phố Moscow ngày 17/5 đã bắt giữ một người đàn ông với tội ác ghê rợn.

Theo cảnh sát Nga, khi họ tiến hành khám xét nơi ở của Nikolai Shadrin, họ đã thất kinh khi phát hiện ra một lá gan người đang chuẩn bị được chế biến thành món ăn.
 

Một số bộ phận thi thể của nạn nhân được tìm thấy trên sông Moscow
Một số bộ phận thi thể của nạn nhân được tìm thấy trên
sông Moscow

Thủ phạm Nikolai Shadrin đã thú nhận hắn đã giết chết một nam giới người Moscow 40 tuổi sau đó phân xác của nạn nhân cất vào tủ lạnh.

Một số dụng cụ mà tên sát nhân Nikolai Shadrin dùng để phân xác nạn nhân cũng đã được lực lượng cảnh sát điều tra tìm thấy trong căn hộ của hắn ta.

Nạn nhân bị giết hại được xác định là nam giới có tên Ilya Yegorov. Theo những điều tra ban đầu, nạn nhân có thể đã bị giết chết vào đầu tháng 5.

Nikolai Shadrin đã thú nhận với cảnh sát rằng hắn ta đang chuẩn bị sử dụng lá gan của nạn nhân bị giết hại để làm thức ăn.

Một Ủy ban điều tra của Moscow đã xác nhận vụ việc này trong một tuyên bố mới nhất của mình.

Aleksei Saveliev – một quan chức cảnh sát phụ trách khu vực phía tây Moscow cho biết nạn nhân Ilya Yegorov bị giết chết vào ngày 2/5.

Người ta cũng đã tìm thấy một số bộ phận thi thể của nạn nhân bị giết hại  gồm bàn chân, bàn tay và bả vai tại khác khu vực sông Moscow và một số cấu trúc ngầm ở phía tây thành phố.

Trong khi đó, theo thông tấn Nga Ria Novosti, khi bị cảnh sát ập vào bắt giữ tên sát nhân Shadrin đang ăn phần gan của nạn nhân.

Theo một số nhà điều tra, Shadrin có tiền sử tâm thần và đã từng được điều trị tâm lý tại một bệnh viện.

Bình Nguyên
(theo AFP, Ria Novosti)