Cập nhật: Động đất ở Trung Quốc 135 người chết, 4300 người bị thương

20/04/2013 18:42
Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Giới truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay, tính đến chiều tối 20/4 đã có 135 người chết, hơn 4300 người bị thương và 99% số nhà cửa ở vùng tâm chấn bị đổ nát.
Lực lượng cứu hộ đang tìm cách cứu 1 phụ nữ 26 tuổi đang mang thai bị vùi trong đống đổ nát
Lực lượng cứu hộ đang tìm cách cứu 1 phụ nữ 26 tuổi đang mang thai bị vùi trong đống đổ nát
Tân Hoa Xã ngày 20/4 đưa tin, lúc 8 giờ 2 phút sáng nay 20/4 giờ địa phương, một trận động đất mạnh 7 độ richter đã xảy ra tại khu vực thành phố Nhã An huyện Lô Sơn tỉnh Tứ Xuyên với tâm chấn nằm ở độ sâu 13 km. Giới truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay, tính đến chiều tối 20/4 đã có 135 người chết, hơn 4300 người bị thương và 99% số nhà cửa ở vùng tâm chấn bị đổ nát. Các lực lượng chức năng Trung Quốc đang gấp rút tập trung làm công tác cứu hộ, sơ cấp cứu các nạn nhân ngay tại hiện trường. Ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trung Quốc đã chỉ đạo các lực lượng cứu hộ phải tập trung tối đa giảm thiểu số ca thương vong do trận động đất.
Ông Lý Khắc Cường, Thủ tướng Trung Quốc đến hiện trường chỉ đạo cứu hộ
Ông Lý Khắc Cường, Thủ tướng Trung Quốc đến hiện trường chỉ đạo cứu hộ
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến Tứ Xuyên bằng chuyên cơ để trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả trận động đất. Năm 2008 một trận động đất kinh hoàng mạnh 7,8 độ richter đã xảy ra tại địa bàn huyện Vấn Xuyên tỉnh Tứ Xuyên khiến gần 69 ngàn người thiệt mạng và hơn 292 ngàn người bị thương. Trung Quốc đã để quốc tang 3 ngày các nạn nhân của trận động đất này. Bản tin sẽ tiếp tục được cập nhật.
Một người dân Tứ Xuyên ngồi thẫn thờ trước ngôi nhà tan hoang sau trận động đất sáng nay.
Hình ảnh cập nhật tại hiện trường trận động đất của tờ Nhật báo Tứ Xuyên.
Sơ cấp cứu nạn nhân của trận động đất ngay tại hiện trường.
Một nạn nhân của trận động đất sáng nay tại Tứ Xuyên.

Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)