"Châu Âu luôn khinh thường không quân Trung Quốc"

22/09/2011 07:13
Việt Dũng (Theo báo Quang Minh)
(GDVN) - Chuyên gia TQ cho rằng, các nước phương Tây đã xem thường TQ, cho rằng sức mạnh không quân của TQ có khoảng cách với họ là 30-40 năm.

Mạng tuần san tin tức Trung Quốc đã có bài phỏng vấn Từ Dũng Lăng, sĩ quan huấn luyện chiến lược, chuyên gia bay thử không quân, Học viện Chỉ huy Không quân Trung Quốc.

Trong dịp kỷ niệm 84 năm thành lập quân đội Trung Quốc (PLA), khi nói về trình độ trang bị hiện nay của không quân Trung Quốc, Từ Dũng Lăng cho rằng, đến nay, khoảng cách của không quân Trung Quốc với phương Tây đã thu hẹp từ 1 thế kỷ giảm xuống còn khoảng 20 năm, chủ yếu là do tự sản xuất.

Q-5 được nghiên cứu phát triển vào thập niên 60 của thế kỷ 20, là loại máy bay cường kích tấn công siêu âm hạng nhẹ, được phát triển trên cơ sở J-6 và MiG-19. Sau đó, có nhiều phiên bản mới ra đời như Q-5A, Q-5B, Q-51, Q-5II, Q-5III và Q-5IV. Q-5 do Công ty Chế tạo Máy bay Nam Xương TQ sản xuất.
Q-5 được nghiên cứu phát triển vào thập niên 60 của thế kỷ 20, là loại máy bay cường kích tấn công siêu âm hạng nhẹ, được phát triển trên cơ sở J-6 và MiG-19. Sau đó, có nhiều phiên bản mới ra đời như Q-5A, Q-5B, Q-51, Q-5II, Q-5III và Q-5IV. Q-5 do Công ty Chế tạo Máy bay Nam Xương TQ sản xuất.

Trong khi đó, một số nước phương Tây cứ coi thường TQ, nói rằng khoảng cách về sức mạnh không quân của Trung Quốc với họ là 30 – 40 năm.

Sự phát triển mạnh mẽ của không quân Trung Quốc đã bắt đầu ngay từ khi thành lập nước. Từ 1 nước không chế tạo ô tô, trong thời gian 6 năm đã tự chế tạo máy bay. Trong tình hình bị các cường quốc phương Tây phong tỏa chặt chẽ về quân sự, Trung Quốc đã tự chế tạo được máy bay Q-5 và J-8.

Máy bay chiến đấu nội địa J-10 của TQ dài 16,43 m, cao 5,43 m, sải cánh 9,75 m, trọng lượng rỗng 8.840 kg, trọng lượng cất cánh bình thường 12.400 kg/tối đa 19.277 kg, tốc độ tối đa 2,2 Mach, bán kính tác chiến 1.250 km, hành trình tối đa 3.500 km, lượng tải đạn 7.000 kg.
Máy bay chiến đấu nội địa J-10 của TQ dài 16,43 m, cao 5,43 m, sải cánh 9,75 m, trọng lượng rỗng 8.840 kg, trọng lượng cất cánh bình thường 12.400 kg/tối đa 19.277 kg, tốc độ tối đa 2,2 Mach, bán kính tác chiến 1.250 km, hành trình tối đa 3.500 km, lượng tải đạn 7.000 kg.

Sau 23 năm, vào đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, thời kỳ đầu của cải cách mở cửa, Trung Quốc đã đầu tư lớn và định hình được chiếc máy bay J-10.

Được biết, máy bay chiến đấu J-10 là máy bay chiến đấu nội địa hoàn toàn đầu tiên của Trung Quốc, năm 2005 chính thức trang bị cho quân đội và trong thời gian ngắn đã hình thành sức chiến đấu có hệ thống.

Phương Tây gọi J-10 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ ba điển hình, cho rằng J-10 là loại máy bay nội địa thế hệ thứ ba đầu tiên của Trung Quốc có khả năng tác chiến “kép” đối không và đối đất.

Máy bay tàng hình thế hệ thứ năm J-20 đang được Trung Quốc phát triển
Máy bay tàng hình thế hệ thứ năm J-20 đang được Trung Quốc phát triển
Theo Từ Dũng Lăng, J-10 áp dụng 80% công nghệ mới trở lên, tiếp cận được trình độ máy bay tương đương của nước ngoài, vì vậy J-10 bay lần đầu tiên hay được trang bị đã đánh dấu khoảng cách của không quân Trung Quốc với nước ngoài đã từng bước thu nhỏ, cơ bản còn khoảng 20 năm.
Việt Dũng (Theo báo Quang Minh)