Chi tiêu quốc phòng Australia tăng 6%

05/06/2014 07:23
Việt Dũng
(GDVN) - Trong năm tài khóa 2014-2015, sẽ cấp phát 27,1 tỷ đô la Úc cho Bộ Quốc phòng, đồng thời cấp 122,7 tỷ đô la Úc trong 4 năm tiếp theo...
Australia mua máy bay tuần tra săn ngầm P-8A của Mỹ
Australia mua máy bay tuần tra săn ngầm P-8A của Mỹ

Tờ "Tin tức Quốc phòng" Mỹ ngày 1 tháng 6 năm 2014 đưa tin, so với năm 2013, ngân sách quốc phòng mới của Australia đã tăng 6%, đồng thời đã khởi động một loạt chương trình mua sắm lớn trong đó có xe cộ và máy bay trực thăng.

Theo bài báo, ngày 13 tháng 5, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã trình báo cáo ngân sách. Bộ trưởng Quốc phòng Australia David Johnston tuyên bố, trong năm tài khóa 2014-2015, sẽ cấp phát 27,1 tỷ đô la Úc cho Bộ Quốc phòng, đồng thời cấp 122,7 tỷ đô la Úc trong 4 năm tiếp theo, so với con số năm 2013, đã tăng thêm 9,6 tỷ đô la Úc.

Chính quyền Abbott cam kết trong 10 năm tới, sẽ đưa chi tiêu quốc phòng quay về 2% tổng GDP. Lần này, tỷ lệ ngân sách sẽ chiếm GDP từ 1,6% nâng lên 1,8%.

Australia đặt mua 58 máy bay tấn công liên hợp F-35A của Mỹ
Australia đặt mua 58 máy bay tấn công liên hợp F-35A của Mỹ

Văn kiện ngân sách đã bao gồm một số chương trình mua sắm lớn, gồm lô đầu tiên chương trình xe chiến đấu mặt đất trị giá 10,4 tỷ đô la Úc và chương trình hệ thống huấn luyện nhân viên máy bay trực thăng hải quân.

Tháng 2 năm 2014, Thủ tướng Australia Abbott tuyên bố chi 4 tỷ đô la Úc mua 8 máy bay tuần tra săn ngầm Boeing P-8A, đồng thời kèm theo 4 sự lựa chọn; tháng 3 năm 2014, phê chuẩn mua sắm máy bay không người lái MQ-4C do hãng Northrop Grumman sản xuất, nhưng chưa rõ số lượng mua.

Ngày 23 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Australia tuyên bố sử dụng 12,4 tỷ đô la Úc đặt mua 58 máy bay tấn công liên hợp F-35A. Nhưng, các chương trình lớn khác như chế tạo 12 tàu ngầm động cơ thông thường tương lai sẽ đợi đến Sách trách quốc phòng trung hạn năm 2015 và sau khi cho ra đời quy hoạch năng lực quốc phòng có liên quan.

Australia đang đàm phán mua tàu ngầm của Nhật Bản
Australia đang đàm phán mua tàu ngầm của Nhật Bản
Việt Dũng