Chiêm ngưỡng những trực thăng “khủng” tại triển lãm HeliRussia-2012

22/05/2012 14:14
Nguyễn Thảo (Theo livejournal)
(GDVN) - Triển lãm Công nghiệp trực thăng Quốc tế lần thứ 5 HeliRussia-2012 mới đây đã khai mạc tại thủ đô Moscow, Nga. Tham gia vào triển lãm lần này có hơn 200 công ty đến từ 18 nước bao gồm Nga, Ukraina, Belarus, Mỹ, Anh, Pháp, Đức,Canada, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Ý, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Phần Lan, Ba Lan, Colombia, Cộng hòa Séc và Litva.
Bộ công nghiệp và thương mại Liên bang Nga là đơn vị khởi xướng triển lãm lần này còn Tập đoàn máy bay trực thăng Nga đảm nhiệm vai trò là nhà tổ chức.
Bộ công nghiệp và thương mại Liên bang Nga là đơn vị khởi xướng triển lãm lần này còn Tập đoàn máy bay trực thăng Nga đảm nhiệm vai trò là nhà tổ chức.
HeliRussia là triển lãm duy nhất tại Nga trưng bày đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ của ngành công nghiệp máy bay trực thăng: từ sản xuất, thiết kế và hiện đại hóa, vận hành đến bảo trì.
HeliRussia là triển lãm duy nhất tại Nga trưng bày đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ của ngành công nghiệp máy bay trực thăng: từ sản xuất, thiết kế và hiện đại hóa, vận hành đến bảo trì.
Ngoài trực thăng, triển lãm còn trưng bày các thiết bị dẫn đường, radar và những thiết bị điều khiển mặt đất khác.
Ngoài trực thăng, triển lãm còn trưng bày các thiết bị dẫn đường, radar và những thiết bị điều khiển mặt đất khác.
Tai triển lãm lần này, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng 20 loại trực thăng dân dụng và chiến đấu của Nga cũng như các nước khác.
Tai triển lãm lần này, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng 20 loại trực thăng dân dụng và chiến đấu của Nga cũng như các nước khác.
Các sản phẩm này được chế tạo bởi công ty trong nước như Mil, Kamov và các nhà máy tại các vùng khác nhau của Nga.
Các sản phẩm này được chế tạo bởi công ty trong nước như Mil, Kamov và các nhà máy tại các vùng khác nhau của Nga.
Về phía các nhà sản xuất nước ngoài, không thể không kể đến những đại gia trên thị trường trực thăng thế giới như Eurocopter, Sikorsky, AgutsaWestland và Bell Helicopter.
Về phía các nhà sản xuất nước ngoài, không thể không kể đến những đại gia trên thị trường trực thăng thế giới như Eurocopter, Sikorsky, AgutsaWestland và Bell Helicopter.
Máy bay trực thăng Eurocopter EC135.
Máy bay trực thăng Eurocopter EC135.
Ansat - máy bay trực thăng đa mục nhiệm được thiết kế bởi nhà máy trực thăng Kazakh.
Ansat - máy bay trực thăng đa mục nhiệm được thiết kế bởi nhà máy trực thăng Kazakh.
Mô hình trực thăng Mi-26T2.
Mô hình trực thăng Mi-26T2.
Mi-171А2 là một biến thể hiện đại hóa của Mi-8/17, loại máy bay trực thăng phổ biến nhất trên thế giới.
Mi-171А2 là một biến thể hiện đại hóa của Mi-8/17, loại máy bay trực thăng phổ biến nhất trên thế giới.
Trực thăng tấn công “cá sấu” Ka-52 của Nga.
Trực thăng tấn công “cá sấu” Ka-52 của Nga.
Mi-35M và Mi-28NE.
Mi-35M và Mi-28NE.
Mi-8MSB – biến thể hiện đại hóa của trực thăng Mi-8T.
Mi-8MSB – biến thể hiện đại hóa của trực thăng Mi-8T.
Calidus
Calidus
Calidus
Calidus
Trực thăng chữa cháy RUMAS 10F.
Trực thăng chữa cháy RUMAS 10F.
RUMAS 10F là một trực thăng với cánh quạt có thể đảo ngược được thiết kế để phục vụ công tác cứu hỏa.
RUMAS 10F là một trực thăng với cánh quạt có thể đảo ngược được thiết kế để phục vụ công tác cứu hỏa.
Máy bay trực thăng đa năng AgustaWestland AW139.
Máy bay trực thăng đa năng AgustaWestland AW139.
Một máy bay trực thăng Mi được trưng bày bên ngoài.
Một máy bay trực thăng Mi được trưng bày bên ngoài.
Thợ săn đêm Mi-28NE.
Thợ săn đêm Mi-28NE.
Mi-8AMT.
Mi-8AMT.
Trực thăng Mi-8AMT.
Trực thăng Mi-8AMT.
Chiếc trực thăng này có thể mua ngay tại triển lãm.
Chiếc trực thăng này có thể mua ngay tại triển lãm.
Trực thăng Ka-62.
Trực thăng Ka-62.
Ka-62 là phát triển mới trong dòng trực thăng vận tải, chở khách dành riêng cho các khách hàng trung lưu. Về bản chất, nó là biến thể dân sự từ trực thăng trinh sát Ka-60 được Nga bắt đầu chế tạo từ cuối thập niên 1990.
Ka-62 là phát triển mới trong dòng trực thăng vận tải, chở khách dành riêng cho các khách hàng trung lưu. Về bản chất, nó là biến thể dân sự từ trực thăng trinh sát Ka-60 được Nga bắt đầu chế tạo từ cuối thập niên 1990.
Theo kế hoạch phát triển, Ka-62 được Russian Helicoper đặt hy vọng lớn về nhu cầu bán hàng trong nước cũng như cho nước ngoài, dự kiến, máy bay sẽ được cấp chứng nhận hoạt động vào năm 2014.
Theo kế hoạch phát triển, Ka-62 được Russian Helicoper đặt hy vọng lớn về nhu cầu bán hàng trong nước cũng như cho nước ngoài, dự kiến, máy bay sẽ được cấp chứng nhận hoạt động vào năm 2014.
Tại triển lãm, du khách có dịp được chiêm ngưỡng nhiều mẫu trực thăng quân sự cũng như dân sự.
Tại triển lãm, du khách có dịp được chiêm ngưỡng nhiều mẫu trực thăng quân sự cũng như dân sự.
Triển lãm HeliRussia 2012 khai mạc hôm 18 tháng 5 và kéo dài 3 ngày.
Triển lãm HeliRussia 2012 khai mạc hôm 18 tháng 5 và kéo dài 3 ngày.
Nguyễn Thảo (Theo livejournal)