Chiêm ngưỡng “siêu phẩm” dân sự Superjet của tập đoàn Sukhoi

03/11/2011 12:52
Lê Mai (theo Mil)
(GDVN) - Hãng hàng không liên bang Nga Aeroflot vừa chính thức tiếp nhận một chiếc máy bay Sukhoi Superjet-100 của tập đoàn Sukhoi chế tạo tại khu vực Viễn Đông. Đây là chiếc Sukhoi Superjet-100 có mặt trong biên chế của Aeroflot.
Chiếc phản lực cơ chở khách Sukhoi Superjet-100 thứ 3 này của Aeroflot được đặt theo tên của phi công Ivan Orlovets – ông chính là phi công lái máy bay thử nghiệm giỏi nhất của tập đoàn Sukhoi.
Chiếc phản lực cơ chở khách Sukhoi Superjet-100 thứ 3 này của Aeroflot được đặt theo tên của phi công Ivan Orlovets – ông chính là phi công lái máy bay thử nghiệm giỏi nhất của tập đoàn Sukhoi.
Sukhoi Superjet 100 là họ máy bay liên vùng có hệ thống kiểm soát bay loại 75-95 chỗ, do bộ phận chế tạo máy bay dân sự của Sukhoi cộng tác với một số hãng hàng không phương Tây phát triển.
Sukhoi Superjet 100 là họ máy bay liên vùng có hệ thống kiểm soát bay loại 75-95 chỗ, do bộ phận chế tạo máy bay dân sự của Sukhoi cộng tác với một số hãng hàng không phương Tây phát triển.
Sukhoi Superjet 100 cất cánh lần đầu vào ngày 19 tháng 5 năm 2008, được Ủy ban Hàng không Liên Quốc gia cấp chứng nhận vào tháng 1 năm 2011, có chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 21 tháng 4 năm 2011 Yerevan tới Sankt-Peterburg.
Sukhoi Superjet 100 cất cánh lần đầu vào ngày 19 tháng 5 năm 2008, được Ủy ban Hàng không Liên Quốc gia cấp chứng nhận vào tháng 1 năm 2011, có chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 21 tháng 4 năm 2011 Yerevan tới Sankt-Peterburg.
Lê Mai (theo Mil)