Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoành tráng của ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á

29/02/2012 15:15
Thanh Xuân (tổng hợp)
(GDVN) - Chùa Bái Đính là một quần thể chùa được biết đến với nhiều kỷ lục Việt Nam được xác lập. Báo GDVN xin gửi đến bạn đọc những hình ảnh về ngôi chùa này.
Chùa Bái Đính là một quần thể chùa được biết đến với nhiều kỷ lục Việt Nam được xác lập như chùa có diện tích lớn nhất, tượng Phật bằng đồng lớn nhất, chùa có nhiều tượng La Hán nhất và nhiều cây bồ đề nhất nhất. (Quần thể Chùa Bái Đính.)
Chùa Bái Đính là một quần thể chùa được biết đến với nhiều kỷ lục Việt Nam được xác lập như chùa có diện tích lớn nhất, tượng Phật bằng đồng lớn nhất, chùa có nhiều tượng La Hán nhất và nhiều cây bồ đề nhất nhất. (Quần thể Chùa Bái Đính.)
Chùa Bái Đính cũng là nơi tổ chức Đại lễ cung nghinh xá lợi Phật từ Ấn Độ về Việt Nam 2010. Các hạng mục xây dựng, mở rộng khu chùa mới được các đại biểu tham dự đại lễ Phật đản thế giới 2008 làm lễ khánh thành giai đoạn 1. Chùa nằm ở cửa ngõ phía tây khu di tích cố đô Hoa Lư, bên quốc lộ 38B, thuộc xã Gia Sinh – Gia Viên – Ninh Bình.
Chùa Bái Đính cũng là nơi tổ chức Đại lễ cung nghinh xá lợi Phật từ Ấn Độ về Việt Nam 2010. Các hạng mục xây dựng, mở rộng khu chùa mới được các đại biểu tham dự đại lễ Phật đản thế giới 2008 làm lễ khánh thành giai đoạn 1. Chùa nằm ở cửa ngõ phía tây khu di tích cố đô Hoa Lư, bên quốc lộ 38B, thuộc xã Gia Sinh – Gia Viên – Ninh Bình.
Quần thể chùa Bái Đính hiện có diện tích 539 Ha bao gồm 27 ha khu chùa Bái Đính cổ, 80 ha khu chùa Bái Đính mới, các khu vực như: công viên văn hoá và học viện Phật giáo, khu đón tiếp và công viên cảnh quan, đường giao thông và bãi đố xe, khu hồ Đàm Thị, hồ phóng sinh. vẫn đang được tiếp tục xây dựng.
Quần thể chùa Bái Đính hiện có diện tích 539 Ha bao gồm 27 ha khu chùa Bái Đính cổ, 80 ha khu chùa Bái Đính mới, các khu vực như: công viên văn hoá và học viện Phật giáo, khu đón tiếp và công viên cảnh quan, đường giao thông và bãi đố xe, khu hồ Đàm Thị, hồ phóng sinh. vẫn đang được tiếp tục xây dựng.
Gác chuông có trống đồng và chuông đồng. Kiến trúc của Tháp Chuông mang phong cách cổ, 3 tầng màu nâu sẫm, 3 mái cong vút lên như đuôi phượng, đúng với hình ảnh cong cong mái đình truyền thống trong kiến trúc Việt mà ta có thể bắt gặp ở cung đình Huế hay những ngôi chùa cổ kính
Gác chuông có trống đồng và chuông đồng. Kiến trúc của Tháp Chuông mang phong cách cổ, 3 tầng màu nâu sẫm, 3 mái cong vút lên như đuôi phượng, đúng với hình ảnh cong cong mái đình truyền thống trong kiến trúc Việt mà ta có thể bắt gặp ở cung đình Huế hay những ngôi chùa cổ kính
Gác chuông có trống đồng và chuông đồng. Kiến trúc của Tháp Chuông mang phong cách cổ, 3 tầng màu nâu sẫm, 3 mái cong vút lên như đuôi phượng, đúng với hình ảnh cong cong mái đình truyền thống trong kiến trúc Việt mà ta có thể bắt gặp ở cung đình Huế hay những ngôi chùa cổ kính
Gác chuông có trống đồng và chuông đồng. Kiến trúc của Tháp Chuông mang phong cách cổ, 3 tầng màu nâu sẫm, 3 mái cong vút lên như đuôi phượng, đúng với hình ảnh cong cong mái đình truyền thống trong kiến trúc Việt mà ta có thể bắt gặp ở cung đình Huế hay những ngôi chùa cổ kính
Tượng phật Di Lạc
Tượng phật Di Lạc
Giếng Ngọc
Giếng Ngọc
Tượng phật bà nghìn tay nghìn mắt, phía sau là Điện Pháp Chủ
Tượng phật bà nghìn tay nghìn mắt, phía sau là Điện Pháp Chủ
Chuông đồng nặng 36 tấn được đúc tại Huế.
Chuông đồng nặng 36 tấn được đúc tại Huế.
Trong điện Tam Thế có 3 pho tượng dát vàng đồ sộ, đẹp trang nghiêm, lộng lẫy. Mỗi pho tượng nặng 50 tấn, ngự trên 3 tòa sen.
Trong điện Tam Thế có 3 pho tượng dát vàng đồ sộ, đẹp trang nghiêm, lộng lẫy. Mỗi pho tượng nặng 50 tấn, ngự trên 3 tòa sen.
Chuông đồng nặng 36 tấn được đúc tại Huế.
Chuông đồng nặng 36 tấn được đúc tại Huế.
Hành lang với 500 tượng la Hán Đường, được làm bằng đá xanh.
Hành lang với 500 tượng la Hán Đường, được làm bằng đá xanh.
Các bâc bằng đá xanh có trạm trỗ hoa sen.
Các bâc bằng đá xanh có trạm trỗ hoa sen.
Một góc kiến trúc chùa Bái Đính.
Một góc kiến trúc chùa Bái Đính.
Sau mỗi điện có nơi dừng chân cho du khách nghỉ ngơi. Các dãy ghế bằng gỗ được sắp xếp thoáng, rộng, có cửa sổ lớn mở ra không gian ngoài trời.
Sau mỗi điện có nơi dừng chân cho du khách nghỉ ngơi. Các dãy ghế bằng gỗ được sắp xếp thoáng, rộng, có cửa sổ lớn mở ra không gian ngoài trời.
Khu vực ẩm thực trên núi Bái Đính. Nhà hang ăn sang trọng với những món ăn đặc sắc mang bản chất quê hương.
Khu vực ẩm thực trên núi Bái Đính. Nhà hang ăn sang trọng với những món ăn đặc sắc mang bản chất quê hương.
Thanh Xuân (tổng hợp)