Chùm ảnh: Ngạt thở Hà Nội chìm trong khói bụi

23/03/2012 10:23
Hoàng Lâm
(GDVN) - Hà Nội được đánh giá là một trong những thành phố ô nhiễm nhất khu vực châu Á, có hàm lượng khói bụi cao gấp nhiều lần mức cho phép...
"Thủ đô Hà Nội là một trong những thành phố ô nhiễm nhất châu Á và là thành phố ô nhiễm nhất khu vực Đông Nam Á", ông Jacques Moussafir, công ty ARIA Technologies nước Pháp cảnh báo (ARIA Technologies là công ty chuyên cung cấp giải pháp phần mềm tính toán, mô phỏng ô nhiễm môi trường không khí và hỗ trợ dự báo khí tượng).
"Thủ đô Hà Nội là một trong những thành phố ô nhiễm nhất châu Á và là thành phố ô nhiễm nhất khu vực Đông Nam Á", ông Jacques Moussafir, công ty ARIA Technologies nước Pháp cảnh báo (ARIA Technologies là công ty chuyên cung cấp giải pháp phần mềm tính toán, mô phỏng ô nhiễm môi trường không khí và hỗ trợ dự báo khí tượng).
Nguồn gây ra ô nhiễm chính là giao thông, thể hiện ở hàm lượng bụi PM10 cao gấp 4 lần mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới. PM10 là loại hạt vật chất cỡ rất nhỏ bay lơ lửng trong không khí, có thể xuyên qua các loại khẩu trang thường để lọt vào và nằm lại trong phổi, gây bệnh cho hệ thống hô hấp.
Nguồn gây ra ô nhiễm chính là giao thông, thể hiện ở hàm lượng bụi PM10 cao gấp 4 lần mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới. PM10 là loại hạt vật chất cỡ rất nhỏ bay lơ lửng trong không khí, có thể xuyên qua các loại khẩu trang thường để lọt vào và nằm lại trong phổi, gây bệnh cho hệ thống hô hấp.
Mỗi năm, Hà Nội có tốc độ tăng bình quân các phương tiện giao thông từ 12% – 15%, các phương tiện này góp phần lớn vào lượng phát thải độc hại như SO2, NOx.
Mỗi năm, Hà Nội có tốc độ tăng bình quân các phương tiện giao thông từ 12% – 15%, các phương tiện này góp phần lớn vào lượng phát thải độc hại như SO2, NOx.
Mức độ ô nhiễm của Hà Nội tương đương thành phố Dehil và Karachi, hai trong 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
Mức độ ô nhiễm của Hà Nội tương đương thành phố Dehil và Karachi, hai trong 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
Những xe tải chở đất cát không cần che chắn văng ra đường cuốn theo những cơn bão bụi cho người đi đường.
Những xe tải chở đất cát không cần che chắn văng ra đường cuốn theo những cơn bão bụi cho người đi đường.
Khói bụi khiến không thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng dù khoảng cách không quá xa
Khói bụi khiến không thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng dù khoảng cách không quá xa
Ra đường là phải có khẩu trang nếu không muốn bị... viêm phối.
Ra đường là phải có khẩu trang nếu không muốn bị... viêm phối.
Hình ảnh quen thuộc của những người đi đường ở thủ đô
Hình ảnh quen thuộc của những người đi đường ở thủ đô
Bên cạnh đó, ngay ở trong khu dân cư, người dân cũng đang tự đầu đọc chính mình
Bên cạnh đó, ngay ở trong khu dân cư, người dân cũng đang tự đầu đọc chính mình
Những bếp than tổ ong nhóm giữa đường gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.
Những bếp than tổ ong nhóm giữa đường gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Hoàng Lâm