Nội dung bức ảnh nêu kế hoạch vận động tài trợ gần 1 tỷ đồng
Ngày 7/9, trên các diễn đàn và mạng xã hội lan truyền một bức ảnh với nội dung kế hoạch vận động tài trợ cho năm học 2026-2027.
Theo những nội dung thể hiện qua bức ảnh này, kế hoạch này gồm có 4 hạng mục bao gồm: Hạng mục 1 là Mái che nắng sân trường (dự kiến hết 395 triệu đồng); hạng mục 2 là bổ sung thiết bị wifi phủ sóng các phòng học (dự toán khoảng hơn 186,3 triệu đồng); hạng mục 3 là kéo cáp dẫn điện 3 pha cấp nguồn cho điều hòa dãy B (dự toán hết khoảng 120 triệu đồng) và hạng mục thứ 4 là Hỗ trợ hoạt động giáo dục khác, vận động, khen thưởng cho năm học này (dự kiến hết khoảng 200 triệu đồng).
Dự kiến, tổng số tiền mà bức ảnh thể hiện qua 4 hạng mục này là gần 1 tỷ đồng.
Thông tin ban đầu được cung cấp qua các diễn đàn, đây là bức ảnh được cho là đã xuất phát từ Trường trung học phổ thông Tam Phú, phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Kế hoạch vận động tài trợ của trường đã được Sở phê duyệt bằng văn bản
Để khách quan và nhằm làm rõ thêm những nội dung trong bức ảnh, ngày 9/9, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên lạc thầy Nguyễn Hồ Thiên Đăng – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Tam Phú.
Hiệu trưởng nhà trường xác nhận, bức ảnh này xuất phát từ một lớp 12 của trường. Đây là nội dung được giáo viên chủ nhiệm lớp thông báo trong ngày họp phụ huynh đầu năm vào ngày 6/9 vừa qua.
Thầy Nguyễn Hồ Thiên Đăng khẳng định, trong 4 hạng mục này, 3 hạng mục đầu tiên của kế hoạch vận động tài trợ năm học đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại văn bản số 8749/SGDĐT-KHTC ngày 25/8/2026.
Trường cũng đã tổ chức công khai văn bản này trên website nhà trường, tại mục Công khai của năm học 2026-2027.
Theo nội dung của văn bản 8749, có 3 hạng mục đầu tiên đã được Sở phê duyệt, gồm Mái che sân trường, Bổ sung thiết bị wifi phủ 100% lớp học, Cấp dẫn điện 3 pha cho điều hòa dãy B.
Tổng số tiền của 3 hạng mục vận động này là hơn 701 triệu đồng. Thời gian thực hiện vận động là trong năm học 2026-2027.
Theo thông tin từ nhà trường, hiện trường có tất cả 42 phòng học, gồm 50% phòng học đã có bộ phát wifi. Đồng thời, hiện nay thì sân trường thiếu bóng mát. Vào những ngày thời tiết nắng nóng, oi bức hay mưa rào bất chợt, học sinh gặp rất nhiều khó khăn và bị ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe khi tham gia các tiết học Thể dục, Giáo dục Quốc phòng, sinh hoạt dưới cờ và các hoạt động trải nghiệm ngoài trời theo quy định mới của Chương trình giáo dục phổ thông.
Về an toàn điện lưới: Dãy nhà B có 24 phòng học đã được lắp đặt điều hòa. Tuy nhiên, hệ thống cáp điện hiện tại không đủ tải. Việc sử dụng đồng loạt dễ dẫn đến sụt áp, nhảy CB, chập cháy, gây mất an toàn trường học và làm gián đoạn việc học của học sinh.
Nguyên tắc vận động được nhà trường đưa ra là tự nguyện, công khai và minh bạch, không vụ lợi, sử dụng tài trợ đúng mục đích, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và việc quản lý thu, chi phải theo đúng nguyên tắc tài chính.
Trong văn bản phê duyệt vận động tài trợ của nhà trường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Nhật Hằng yêu cầu, nhà trường phải mở rộng đối tượng tài trợ, không tập trung vào vận động phụ huynh học sinh; đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
Riêng hạng mục thứ 4 trong bức ảnh này (Hỗ trợ hoạt động giáo dục khác, vận động, khen thưởng cho năm học này), thầy Nguyễn Hồ Thiên Đăng giải thích, là do Bộ đang yêu cầu Sở rà soát các cuộc thi, hội thi nên cũng chưa có ban hành danh mục những cuộc thi, hội thi của năm học này.
Khi nào Sở ban hành danh mục này, lúc đó mới duyệt hạng mục thứ 4. Nội dung này dự kiến sẽ vận động trong học kỳ 2 sắp tới, chứ hiện chưa tổ chức vận động nội dung này, chỉ mới thông tin trước cho phụ huynh nắm.
Cũng theo thầy Nguyễn Hồ Thiên Đăng, trường cũng đã họp với giáo viên chủ nhiệm, trước khi các thầy cô họp với phụ huynh, tuyên truyền rất rõ là hiện chỉ vận động tài trợ có 3 nội dung đầu tiên của kế hoạch.