Phản ánh đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một số cựu sinh viên Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội (tên viết tắt trường: FTC - Hanoi Foreign Languages and Technology College, địa chỉ tại phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội) tốt nghiệp vào tháng 6/2026, bày tỏ băn khoăn về khoản thu phí 1.200.000 đồng/sinh viên nhằm xét, công nhận tốt nghiệp và tổ chức Lễ bế giảng.
Băn khoăn về khoản kinh phí 1,2 triệu đồng liên quan đến tốt nghiệp
Cụ thể, vào ngày 31/3/2026, Hiệu trưởng nhà trường là thầy Bùi Văn Quân đã ký ban hành văn bản Thông báo số 78 về việc thu kinh phí xét, công nhận tốt nghiệp, tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đối với sinh viên cao đẳng hệ chính quy khóa 2023-2026 và sinh viên các lớp cao đẳng liên thông khóa 2024-2026.
Theo nội dung Thông báo, từ ngày 6/4 đến ngày 13/4, sinh viên hệ chính quy khóa 2023-2026 và các lớp cao đẳng liên thông từ trình độ trung cấp khóa 2024-2026 sẽ nộp tiền mặt 1.200.000 đồng/sinh viên đến phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội hoặc nộp trực tiếp cho giáo viên chủ nhiệm.
Trước ngày nhà trường thu khoản phí nêu trên, giáo viên chủ nhiệm đã nhắn tin cho lớp biết về khoản thu này. Đồng thời giáo viên chủ nhiệm cũng công khai số tài khoản để sinh viên có thể chuyển khoản.
Băn khoăn về khoản thu nêu trên chi cho những hoạt động nào, sinh viên đã nhắn tin hỏi giáo viên chủ nhiệm và được nữ chủ nhiệm tên Ch. trả lời: "Khoản lệ phí xét tốt nghiệp này là theo quy định chung của nhà trường, áp dụng cho tất cả sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Nếu không hoàn thành nghĩa vụ này thì hồ sơ chưa được xử lý theo quy trình.
Kinh phí được sử dụng cho công tác xét và công nhận tốt nghiệp, bao gồm việc tổ chức hội đồng xét tốt nghiệp, rà soát và đối chiếu toàn bộ hồ sơ của sinh viên, xử lý và nhập dữ liệu trên hệ thống, lập danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp, cũng như in ấn các quyết định công nhận. Ngoài ra còn phục vụ cho việc in bằng, bảng điểm và tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp. Đây là mức thu chung được áp dụng từ các năm trước".
Độc giả cũng có băn khoăn về nội dung trong Thông báo của nhà trường là "Căn cứ vào quy định về định mức các khoản thu" là căn cứ nào và được nữ chủ nhiệm trả lời: "Căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, được hiệu trưởng phê duyệt và đã có báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy chế này là quy chế nội bộ nên sẽ không công khai".
Khi sinh viên đề nghị giáo viên chủ nhiệm cung cấp văn bản phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho khoản thu nêu trên, nhưng không được chấp thuận.
"Tổng số sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy và hệ liên thông được trao bằng vào tháng 6 vừa qua trên 1.000 bạn. Nếu mỗi sinh viên tốt nghiệp đóng 1.200.000 đồng thì số tiền lên đến cả tỷ đồng và việc công khai cụ thể khoản thu, chi ra sao thì chúng em cũng băn khoăn về việc này", bạn đọc cho biết.
Theo phản ánh của độc giả, khi nhập học và đóng học phí, nhà trường cũng không nhắc đến khoản thu 1.200.000 đồng/sinh viên lúc tốt nghiệp.
Nhà trường trả lời sao về phản ánh?
Liên quan đến nội dung phản ánh của sinh viên nêu trên, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã gửi văn bản câu hỏi tới nhà trường. Ngày 7/9, đại diện nhà trường đã gửi qua email tòa soạn văn bản trả lời do Thạc sĩ Nguyễn Cao Đằng - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ký.
Theo nhà trường, khoản kinh phí 1.200.000 đồng/sinh viên tốt nghiệp được Nhà trường xác định nhằm phục vụ các hoạt động liên quan trực tiếp đến công tác tốt nghiệp, trong đó gồm các nhóm công việc như: phục vụ xét và công nhận tốt nghiệp; chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ tốt nghiệp; tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp; các hoạt động phục vụ trực tiếp sinh viên, phụ huynh tại buổi Lễ và các chi phí liên quan khác theo kế hoạch tổ chức công tác tốt nghiệp của Nhà trường.
"Nhà trường đang tiếp tục rà soát hồ sơ, chứng từ và các căn cứ liên quan để bảo đảm việc cung cấp thông tin về cơ sở xác định mức kinh phí được đầy đủ, chính xác.
Khoản kinh phí này không phải là điều kiện để sinh viên được xét, công nhận tốt nghiệp. Việc xét, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng được thực hiện theo quy định về đào tạo và các quy định có liên quan của Nhà trường", văn bản của nhà trường nêu.
Trả lời về việc thu, quản lý và sử dụng kinh phí ra sao, nhà trường cho biết: "Nguồn kinh phí được sử dụng để phục vụ các nội dung liên quan trực tiếp đến công tác tốt nghiệp theo kế hoạch và thực tế tổ chức của Nhà trường. Các khoản chi được thực hiện trên cơ sở hồ sơ, chứng từ theo quy định. Sau khi đối chiếu giữa nguồn thu và các khoản chi thực tế, nhà trường thực hiện cân đối thu chi vào báo cáo tài chính cuối năm. Việc công khai, thông tin về thu, chi kinh phí được nhà trường thực hiện theo quy định về công khai trên trang thông tin điện tử hàng năm".
Thông tin về câu hỏi, nhà trường có nhận được phản ánh của sinh viên hay không, văn bản nêu, nhà trường thực tế có nhận được ý kiến, thắc mắc trực tiếp của một số sinh viên về mức kinh phí 1.200.000 đồng/sinh viên. Giáo viên chủ nhiệm các lớp đã trực tiếp trao đổi, giải thích với sinh viên về nội dung và mục đích của khoản kinh phí theo Thông báo số 78/TB-NNCN. Sau khi được trao đổi, giải thích, các sinh viên này đã thực hiện nộp kinh phí theo thông báo của Nhà trường. Nhà trường không nhận được ý kiến, thắc mắc trực tiếp của phụ huynh liên quan đến khoản kinh phí này.
Đồng thời, nhà trường cũng cho biết: "Bên cạnh đó, có một số sinh viên thực hiện nộp kinh phí sau thời hạn ghi trong Thông báo số 78/TB-NNCN. Tuy nhiên, việc nộp kinh phí không làm ảnh hưởng đến quá trình xét, công nhận tốt nghiệp của các sinh viên này, nhà trường vẫn thực hiện xét, công nhận tốt nghiệp theo quy định".
Về nội dung trả lời của nhà trường có nêu: "Việc công khai, thông tin về thu, chi kinh phí được nhà trường thực hiện theo quy định về công khai trên trang thông tin điện tử hàng năm", phóng viên rà soát trên website https://ngoaingucongnghe.edu.vn/ nhưng không có thông tin về công khai tài chính của nhà trường.
Để làm rõ nội dung nêu trên, phóng viên đã liên lạc với người gửi mail văn bản trả lời của nhà trường nhưng chưa nhận được phản hồi.
Theo tìm hiểu của phóng viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội là PGS.TS Bùi Văn Quân.
Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội là cơ sở giáo dục nghề nghiệp nằm trong hệ thống giáo dục Quốc dân Việt Nam. Trường được thành lập theo Quyết định số 130/QĐ-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. Với sứ mệnh được giao là cơ sở đào tạo khối ngành Ngoại ngữ, Du lịch-Dịch vụ và Công nghệ... Nhà trường có 3 cơ sở, trong đó 2 cơ sở tại Hà Nội và cơ sở còn lại tại tỉnh Lạng Sơn.