Chuyển giao máy bay A-37 và UH-1 cho Bảo tàng TT-Huế

08/01/2012 09:17
Theo Báo Nhân Dân
Hiện vật máy bay trực thăng UH-1 được trưng bày tại Bảo tàng Thừa Thiên – Huế.

Chứng kiến buổi bàn giao có Phó Chính ủy Sư đoàn Không quân 372, Đại tá Nguyễn Văn Cảnh cùng đại diện Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân, Cục Kỹ thuật Phòng không – Không quân và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Hiện vật máy bay trực thăng UH-1 được trưng bày tại Bảo tàng Thừa Thiên – Huế.
Hiện vật máy bay trực thăng UH-1 được trưng bày tại Bảo tàng Thừa Thiên – Huế.
Hai hiện vật máy bay nói trên thuộc nhóm máy bay quân sự cấp 5, gồm một máy bay phản lực A-37 (số hiệu 68-7957) và một máy bay trực thăng UH-1 (số hiệu 69-15955). Đây là hai trong số hàng nghìn máy bay hiện đại mà Mỹ đã sử dụng trong cuộc chiến tại Việt Nam, trong đó có chiến trường Trị Thiên khốc liệt. >> Những hình ảnh đẹp nhất về quân đội Việt Nam Sau gần 40 năm được cất giữ tại Nhà máy A42 (sân bay Biên Hòa - Đồng Nai), với tình cảm đặc biệt, Bộ Quốc phòng đã quyết định cấp hai hiện vật máy bay này cho Thừa Thiên - Huế. Sau hơn bốn tháng triển khai, cán bộ công nhân viên Công ty Sửa chữa trực thăng (Nhà máy A42) đã hoàn thành việc sửa chữa, phục hồi, vận chuyển, lắp đặt hai hiện vật máy bay A-37 và UH-1. Những hiện vật này mang ý nghĩa lịch sử và bổ sung vào bộ sưu tập vũ khí, phương tiện chiến tranh như pháo, xe tăng, máy bay... hiện có của Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng Thừa Thiên - Huế. Trong năm 2012, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ bàn giao tiếp cho Thừa Thiên –Huế thêm một máy bay AD-6.
Theo Báo Nhân Dân