Công an bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, sử dụng vũ khí nóng

05/08/2013 10:32
Lê Hoàng
(GDVN) - Ngày 31/7, Phòng CSTN TP Công an tỉnh phối hợp với Đồn biên phòng Thanh Luông thuộc BCH Biên phòng tỉnh đã bắt giữ một đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Theo báo cáo của Phòng CS ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh Điện Biên cung cấp, đối tượng Lò Văn Hồng (SN 1983) trú tại Đội 2 xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên nằm trong chuyên án ma túy xuyên quốc gia do phòng CSĐT TP về ma túy Công an tỉnh xác lập cuối năm 2010.

Tháng 1/2011, sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Lò Văn Hồng đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định truy nã về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Từ đó đến nay, đối tượng Lò Văn Hồng đã bỏ trốn sang bản Na Luông, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Xa Ly (nước CHDCND Lào) tiếp tục hoạt động mua bán ma túy.

Đối tượng Lò Văn Hồng
Đối tượng Lò Văn Hồng

Đây là đối tượng được cơ quan CSĐT Công an Điện Biên đánh giá là đặc biệt nguy hiểm bởi lúc nào trong người đối tượng cũng có “hàng nóng”, sẵn sàng nhả đạn vào cơ quan chức năng nếu bị vây bắt.

Đầu năm 2013, do bị lực lượng phòng chống ma túy hai nước truy quét ác liệt trên tuyến biên giới, đối tượng đã nhiều lần dùng súng ngắn chống trả lại các đơn vị vây bắt và lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt – Lào.

Sau khi tiến hành đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng CS Truy nã tội phạm Công an tỉnh và Đồn Biên phòng Thanh Luông – BCH BĐBP tỉnh; ngày 31/7/2013, các mũi trinh sát đã nhanh chóng áp sát khu vực rừng thuộc địa phận giao nhau giữ xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên và xã Na Luông, huyện Mường Mày (nước CHDCND Lào) và khống chế bắt giữ đối tượng một cách an toàn. Khám xét nóng trên người Lò Văn Hồng, lực lượng chức năng thu giữ 1 súng ngắn tự chế và 5 viên đạn thể thao.

Hiện đối tượng đang được Phòng CS TNTP Công an tỉnh lập biên bản, bàn giao cho Phòng CS ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh tiếp tục củng cố hồ sơ, đấu tranh mở rộng.

Lê Hoàng