Công an Hà Nội đã bắt hai đối tượng lừa đảo chạy công chức

13/10/2015 17:00
Ngọc Quang
(GDVN) - Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt tạm giam hai đối tượng lừa đảo chạy công chức.

Đại tá Dương Văn Giáp cho biết thông tin này tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội diễn ra cách đây ít phút.

Ngày 31/12/2014, UBND huyện Sóc Sơn có thông báo về việc cắt toàn bộ hợp đồng đối với 185 giáo viên đã ký hợp đồng năm học 2014 – 2015.

Sau khi nhận được thông báo, một số giáo viên bị cắt hợp đồng có ý định làm đơn khiếu nại, một số người có nguyện vọng làm hồ sơ để thi tuyển công chức và tìm mọi quan hệ để lo vào công chức nhà nước.

Giảng viên Học viện kỹ thuật quân sự lừa đảo

Vụ thứ nhất, vào khoảng giữa tháng 8/2015, anh Đỗ Văn Triệu là Công an viên xã Hồng Kỳ nhờ anh Nguyễn Văn Hải (Phù Ninh, Sóc Sơn) xin cho chị vợ (Nguyễn Thị Thu Hà) vào công chức (ngành giáo dục) huyện Sóc Sơn. Hải cho biết giá chạy công chức 150 – 170 triệu đồng. Tuy nhiên, vụ việc trên không diễn ra do số tiền lớn, gia đình chị Hà không thể thu xếp được.

Sau đó, một người phụ nữ khác tiếp cận với Hải, và được Hải giới thiệu tới gặp Đàm Hữu Dũng (SN 1972) là Giảng viên Học viện Kỹ thuật quân sự.

Khi gặp, Dũng cho biết có khả năng chạy công chức tại huyện Sóc Sơn với chi phí khoảng 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Dũng khai bản thân không có quan hệ và khả năng xin chạy vào công chức, do khó khăn về kinh tế nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ vụ việc của Đàm Hữu Dũng – Giảng viên Học viện kỹ thuật Quân sự (Bộ Quốc phòng) tới Cơ quan điều tra khu vực I – Bộ Quốc phòng để điều tra theo thẩm quyền.

Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội thông tin các vụ việc lừa đảo chạy công chức. ảnh: Ngọc Quang.
Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội thông tin các vụ việc lừa đảo chạy công chức. ảnh: Ngọc Quang.

Lừa đảo chạy công chức, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Vụ việc thứ hai, vào tháng 7/2014, bà Ngô Thị Toàn (trú tại Bắc Sơn, Sóc Sơn. Nguyên giáo viên Trường tiểu học Sóc Sơn A) nhận 120 triệu đồng để chạy công chức cho hai phụ nữ tên Nguyễn Thị Ngân và Ngô Thị Lư. Bà Toàn đưa cho Trần Văn Ánh (trú tại Trung Kiên, Trung Giã, Sóc Sơn) là nhân viên quản lý chợ Nỉ, Sóc Sơn nhận 100 triệu đồng để chạy công chức, giữ lại 20 triệu.

Tuy nhiên, đối với 2 trường hợp nêu trên, theo Đại tá Dương Văn Giáp, qua điều tra xác minh cho thấy chị Lư và chị Ngân đã thi tuyển công chức tại huyện Sóc Sơn đạt điểm cao, minh bạch, công khai và đúng quy trình. Thực chất, các đối tượng đã nhận tiền không giúp gì cho chị Lư và chị Ngân.

Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, thông tin chạy công chức không chỉ diễn ra ở Sóc Sơn mà còn xảy ra ở nhiều địa phương khác của Hà Nội.

Tại Sóc Sơn, hệ thống loa phát thanh đã nói rất rõ tất cả các trường hợp nhờ vả chạy công chức đều là lừa đảo, nhưng một số người nhẹ dạ vẫn bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo.

Tháng 7/2015, bà Toàn tiếp tục nhận 270 triệu đồng chạy công chức cho 5 trường hợp. Bà Toàn đưa cho Ánh 220 triệu, giữ lại 50 triệu.

Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Ánh khai nhận bản thân không có khả năng chạy công chức, mà chỉ tạo niềm tin, lừa dối những người có nhu cầu xin chạy vào công chức nhà nước để chiếm đoạt tiền.

Tổng số tiền hai đối tượng chiếm đoạt là 380 triệu, tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai đối tượng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đối tượng Trần Văn Ánh bị bắt tạm giam. Ngô Thị Toàn được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ôm 536 triệu đồng bỏ trốn

Ngày 13/9/2015, Công an TP Hà Nội nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Hằng (trú tại Tổ 9, Thị trấn Sóc Sơn) tố cáo Nguyễn Văn Thuyết (SN 1989 trú tại Xuân Giang, Sóc Sơn) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian từ tháng 5/2014 đến tháng 8/2014, Hằng nhận tiền lo chạy công chức cho 9 trường hợp, chuyển cho Thuyết 530 triệu đồng (hai bên có viết giấy biên nhận), do Thuyết nói quen biết  ông Sơn – Phó Phòng Nội vụ UBND huyện Sóc Sơn.

Công an Hà Nội đã bắt hai đối tượng lừa đảo chạy công chức ảnh 2

Đề nghị Công an vào cuộc điều tra vụ lừa đảo vào làm việc tại Đại sứ quán

(GDVN) - Vẫn chiêu thức cũ nhóm người nhận tiền để chạy việc vào Đại sứ quán Thụy Sĩ tung chiêu bài cuối là hẹn trả lại tiền cho ông Lành, nhưng "cũng bặt vô âm tín"

Khi Hằng muốn gặp ông Sơn, Thuyết đã thuê Nguyễn Văn Long (SN 1976 trú tại Xuân Đoài, Phù Ninh, Sóc Sơn) giả làm ông Sơn. Thuyết chuyển cho Long 210 triệu đồng tiền công.

Khoảng giữa tháng 6/2014, chị Hằng nhờ Thuyết xin việc cho 1 trường hợp làm giáo viên Trường Đại học Điện lực. Thuyết nhận 110 triệu đồng.

Tới khoảng tháng 8/2014, chị Hằng tiếp tục nhờ Thuyết xin cho 3 trường hợp vào làm việc tại Sân bay quốc tế Nội Bài và đưa cho Thuyết 320 triệu đồng.

Do không xin được việc, tháng 9/2014, Thuyết trả lại chị Hằng 434 triệu đồng và nợ 536 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, chị Hằng tự nguyện giao nộp 7 giấy biên nhận giao tiền cho Thuyết với tổng số tiền là 960 triệu đồng. Ngày 14/9 vừa qua, Cơ quan Cánh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã khám xét khẩn cấp, thu giữ tại nhà Thuyết 1 quyển sổ ghi tên và số tiền đã nhận của chị Hằng.

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thuyết.

Ngọc Quang