Người Hàn Quốc vẫn tới khu công nghiệp Liên Triều Kaesong làm việc bình thường vào ngày 28/3, một ngày sau khi Triều Tiên cắt đường dây nóng quân sự giữa hai nước đặt tại đây để đảm bảo an toàn cho các nhân viên người Hàn Quốc tới đây làm việc.
Người Hàn Quốc tới Kaesong làm việc năm 2008. |
Theo Korea Herald, một nhóm đầu tiên gồm 197 công nhân Hàn Quốc đã vượt qua biên giới thông qua Văn phòng xuất nhập cảnh và kiểm dịch tại Paju, phía bắc Seoul, lúc 8h30 sáng ngày 28/3 theo giờ địa phương, sau khi được phép cho nhập cảnh qua điện thoại từ Văn phòng quản lý khu phức hợp tại Kaesong, Triều Tiên.
Tổng cộng có khoảng 530 người Hàn Quốc dự kiến sẽ sang Kaesong làm việc vào hôm 28/3 và 511 người sẽ trở về từ đó trong ngày hôm nay.
Quyết định cắt đứt đường dây nóng quân sự tại Kaesong, được thiết kế để giúp ngăn chặn các cuộc đụng độ quân sự bất ngờ, là phản ứng mới nhất trong một loạt các mối đe dọa và hành động khiêu khích quân sự của Triều Tiên đối với quân đội Hàn Quốc và Mỹ. Hai tuần trước, Bình Nhưỡng cũng đã cắt đường dây nóng Chữ thập đỏ giữa hai nước.
- Hồng Lỗi "chối" trắng trợn vụ tàu Trung Quốc bắn cháy tàu cá Việt Nam
- Asahi: Putin "né" đề nghị của Tập Cận Bình ủng hộ TQ trong vụ Senkaku
- Học giả Trung Quốc: Bị chỉ định trọng tài, Bắc Kinh sẽ khó đối phó
- Ngô Sỹ Tồn lại xuyên tạc vụ tàu QS Trung Quốc bắn cháy tàu cá Việt Nam
- THX: Tàu hải quân Trung Quốc chỉ "bắn chỉ thiên" tàu cá Việt Nam!?
- Hạm đội Nam Hải đã rút khỏi Trường Sa, tiếp tục "đe nẹt" Philippines
- Triều Tiên: Hết hứng thú đàm phán, lấy hạt nhân "chọi" lại hạt nhân
- Triều Tiên thông báo với LHQ: Chiến tranh hạt nhân "chạm phát nổ ngay"
- Hình ảnh Kim Jong-un trực tiếp hướng dẫn "đội cảm tử" bắn tỉa
- Hoạt động QS trái phép của Trung Quốc ở Đá Chữ Thập, Trường Sa 24/3
Nguyễn Hường (nguồn Korea Herald)