Cứu hộ thành công tàu cá Qng 95004 TS trôi dạt trên biển

30/05/2013 13:02
Tin: Tấn Tài
(GDVN) - Sau 4 ngày tìm kiếm tàu ông Võ Sơn đã liên lạc được với tàu ông Trần Năm và lai dắt vào bờ an toàn.
ảnh minh họa (nguồn: internet)
ảnh minh họa (nguồn: internet)

Lúc 8 giờ, ngày 30/5/2013, tàu cá QNg 95831 do ông Võ Sơn làm thuyền trưởng, quê xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi đã lai dắt tàu cá QNg 95004TS của ông Trần Năm, cùng quê Bình Châu, Bình Sơn về đến cửa biển Sa Kỳ an toàn, 11 lao động trên tàu sức khỏe vẫn được đảm bảo.

Gia đình các thuyền viên cùng chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng đến thăm, chúc mừng tập thể tàu cá QNg 95004 đã thoát nạn, đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ của tàu QNg 95831.

Trước đó, hồi 9 giờ sáng 26.5, tàu cá QNg 95004 đang hành nghề tại vị trí có tọa độ 13,54 độ vĩ bắc, 111,01 độ kinh đông, cách Quy Nhơn 100 hải lý về hướng chính đông thì bị chết máy.

Đến sáng 27/5, thuyền trưởng Trần Năm liên lạc với Đài TTDH Đà Nẵng trên tần số 7903 kHz cho biết không thể khắc phục được sự cố, tàu thả trôi tự do trong khu vực có gió đông nam cấp 5. Hệ thống Đài TTDH Đà Nẵng đã đề nghị các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương cùng các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát và hỗ trợ tàu bị nạn.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) cho biết thêm, sáng 27.5 có một tàu chở dầu của nước ngoài ở gần khu vực tàu cá bị nạn, tuy nhiên do hải trình tàu này ngược tuyến đường cứu hộ tàu QNg 95004 nên không thể trợ giúp.

Đến chiều 27/5 qua thông tin từ Đài thông tin duyên hải miền Trung và gia đình, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi đã huy động được tàu ông Võ Sơn đi cứu hộ. Sau 4 ngày tìm kiếm tàu ông Võ Sơn đã liên lạc được với tàu ông Trần Năm và lai dắt vào bờ an toàn.
Tin: Tấn Tài