Đài Loan quyết không từ bỏ ý định thuyết phục Mỹ bán F-16

17/07/2011 11:50
(GDVN) - Đài Loan hôm 15/7 tiếp tục lên tiếng đề nghị phía Hoa Kỳ tích cực xem xét lại đề nghị bán F-16 cho Đài Loan trong bối cảnh Washington vẫn im lặng

(GDVN) - Hãng thông tấn AFP đưa tin, lãnh đạo Đài Loan hôm 15/7 tiếp tục lên tiếng đề nghị phía Hoa Kỳ tích cực xem xét lại đề nghị bán F-16 cho Đài Loan trong bối cảnh Washington vẫn im lặng trong vấn đề này dù Đài Loan đã nhiều lần đánh tiếng.

Bộ trưởng Thông tin Đài Loan, Philip Yang rằng trong chuyến thăm Washington, ông Mã Anh Cửu (Ma Ying-jeou) đã cam kết sẽ có quan hệ tốt với Bắc Kinh và nói rằng đảo Đài Loan cũng cần nâng cấp vũ khí như Trung Quốc chi tiêu cho quốc phòng.

F-16
F-16

Ông Yang đã né tránh trong việc trả lời câu hỏi rằng, liệu có phải Đài Loan đã chính thức đệ trình yêu cầu nâng cấp quân sự lên Chính phủ Mỹ hay không, mà chỉ nói rằng ông Mã và các nhà lãnh đạo khác của Đài Loan chỉ thực hiện quyền mà họ vẫn biết đến từ lâu nay.

"Tôi tin rằng đây là một thông điệp rõ ràng với những ý định rõ ràng. Hoa Kỳ thực sự đang trong quá trình xem xét các nhu cầu quốc phòng của Đài Loan" - ông Yang phát biểu trong một cuộc họp báo.

Hoa Kỳ từ trước tới này đều đồng thuận với Bắc Kinh trong quan điểm xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc đang chờ được thống nhất.

Tuy nhiên, Đạo luật Quan hệ Đài Loan năm 1979, Mỹ có nhiệm vụ giúp hòn đảo này phòng vệ. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo rằng, Mỹ sẽ đặt mối quan hệ cải thiện với Bắc Kinh vào thế nguy hiểm nếu họ không ngừng bán vũ khí cho Đài Loan.

Tuy nhiên, theo tin tức được Phòng thương mại Mỹ công bố tháng trước thì chính quyền Tổng thống Obama yêu cầu Đài Loan không gửi thư chính thức đề nghị bán chiến đấu cơ cho đảo này, do đó, Mỹ có thể nói không với đề nghị của Đài Loan.

{iarelatednews articleid='7699,7532,7468,6432,6370,5897,4974,4708,4660,4402,2217,1776,1600,1566,1273,994,718,618'}

Nguyễn Hường (Theo AFP)

Đài Loan quyết không từ bỏ ý định thuyết phục Mỹ bán F-16 ảnh 2