Đàn bò băng ngang đường, hàng chục người nhập viện

15/09/2011 13:03
Phong Nha
(GDVN) - Chiếc ô tô khách đang lưu thông theo hướng Nam-Bắc, đến địa phận huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) thì bị lật vì tránh đoàn bò băng ngang qua đường.
Khoảng 20h30 ngày 14.9, tại km 601+100 Quốc lộ 1A xã Quảng Đông-huyện Quảng Trạch, anh Trần Công Minh (SN 1967), trú tại thị trấn Thanh Hà-huyện Thanh Hà (Hải Dương) điều khiển xe ô tô khách mang BKS 88K-8819 lưu thông hướng Nam-Bắc. Khi gần đến địa điểm trên, do tài xế đánh lái tránh một đoàn bò băng ngang qua đường, lại do đường trơn vì có mưa nên xe ô tô bị lật nghiêng và trượt dài về phía trước hơn 30m.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn


Tai nạn khiến hàng chục người bị thương được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam-Cau Ba Đồng Hới. Trong đó có 4 hành khách bị thương nặng phải chuyển vào bệnh viện TW Huế gồm: Cao Thị Sang (58 tuổi) và Đỗ Văn Trung (36 tuổi) đều ở Hà Nam), Trần Văn Tuấn (52 tuổi), trú TP.Nam Định và Hoàng Văn Nam (17 tuổi), trú tại Đồng Nai.

Số đông hành khách khác hiện đang được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới.

Khoảng 7h30 sáng 15.9, tại km 648 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), xe tải mang BKS 36M-5302 của Công ty C.P thiết bị giáo dục Hồng Đức (Thanh Hóa) chở thiết bị giáo dục đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam. Khi đến địa điểm trên, do phanh gấp nên chiếc xe này đã bị lật và trượt dài khoảng 10m. Rất may cả 3 người trên xe không có thương tích gì.


Phong Nha