Đánh bom nhằm vào xe Thủ tướng Syria tại Damascus

29/04/2013 14:43
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ Syria Wael al-Halki đã may mắn sống sót sau một vụ đánh bom nhắm mục tiêu vào đoàn xe của ông ở trung tâm thủ đô Damascus hôm 29/4.
Thủ tướng Syria Wael al-Halki.
Thủ tướng Syria Wael al-Halki.

Thủ tướng Chính phủ Syria Wael al-Halki đã may mắn sống sót sau một vụ đánh bom nhắm mục tiêu vào đoàn xe của ông ở trung tâm thủ đô Damascus hôm nay 29/4,  kênh truyền hình al-Manar của nhóm Hezbollah ủng hộ chính quyền Tổng thống Bashar al- Assad ở Li-băng đưa tin cho biết.
Truyền hình nhà nước Syria trước đó đã đăng tải thông tin cho rằng một "vụ đánh bom khủng bố" đã xảy ra tại quận Mezze ở thủ đô nước này đã gây ra thương vong. 
Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết, vụ nổ đã giết chết một cận vệ của Thủ tướng Syria. Hiện chưa có thông tin về kẻ đánh bom và mục đích của cuộc tấn công.
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)