Vụ trưởng Vụ GDĐH nêu những lưu ý cần thiết về đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ

04/07/2026 15:36
Thúy Hiền
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Năm 2026, hệ thống tự động đánh số thứ tự nguyện vọng từ số 1. Nếu muốn thay đổi thứ tự, thí sinh chỉ cần điều chỉnh trực tiếp trên hệ thống, không cần nhập lại số thứ tự như những năm trước.

Tại Ngày hội Lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2026 ở Hà Nội, lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cùng đại diện các cơ sở giáo dục đại học gồm Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Phenikaa, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã chia sẻ nhiều thông tin đáng chú ý về công tác tuyển sinh năm nay.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu thời gian thông tin ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), trong thời gian từ ngày 6/7 đến ngày 12/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các nhóm ngành đào tạo giáo viên, sức khoẻ và pháp luật theo quy định áp dụng từ năm 2026.

“Theo thống kê đến 19 giờ ngày 3/7, khoảng 213.000 thí sinh đã thực hiện đăng ký nguyện vọng trên hệ thống. Trong khi đó, thời gian đăng ký xét tuyển từ 8 giờ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7.

Theo kinh nghiệm các năm, giai đoạn cao điểm đăng ký thường rơi vào khoảng từ ngày 7/7 đến ngày 12/7 bởi trong khoảng thời gian này, hầu hết các trường đại học sẽ công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn). Muốn đăng ký vào một ngành đào tạo, trước hết thí sinh phải đáp ứng ngưỡng đầu vào của ngành đó. Nếu ngành công bố điểm sàn là 20 điểm mà thí sinh chỉ đạt 19 điểm thì việc đăng ký cũng không có ý nghĩa”, Giáo sư Nguyễn Tiến Thảo thông tin.

ng-tien-thao.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo). Ảnh: Danh Khang.

Lưu ý thứ nhất là các thí sinh không nên quá vội vàng. Thời gian vẫn còn dài nên hãy dành thời gian tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh từ website chính thức của các trường đại học, các kênh thông tin chính thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các chương trình tư vấn tuyển sinh.

Lưu ý thứ hai là về quy trình đăng ký nguyện vọng trên hệ thống. Sau khi đăng nhập tài khoản, thí sinh lựa chọn trường, ngành và tổ hợp xét tuyển. Hệ thống sẽ tự động hiển thị các tổ hợp mà ngành đó sử dụng để xét tuyển, giúp thí sinh lựa chọn thuận tiện hơn.

Một lỗi mà năm nào cũng có một số thí sinh gặp phải là quên xác nhận hoàn tất sau khi đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng. Năm nay, hệ thống tự động đánh số thứ tự nguyện vọng từ 1 trở đi. Nếu muốn thay đổi thứ tự, các em chỉ cần điều chỉnh trực tiếp trên hệ thống, không cần nhập lại số thứ tự như những năm trước.

Sau khi sắp xếp xong, các em cần kiểm tra thật kỹ trước khi lưu. Trong suốt thời gian từ nay đến 17 giờ ngày 14/7, các em vẫn có quyền thay đổi nguyện vọng không giới hạn số lần. Tuy nhiên, sau mỗi lần điều chỉnh đều phải xác nhận lại bằng mã OTP. Đây là điểm đặc biệt quan trọng.

Nhiều thí sinh năm trước đăng ký lần đầu, sau đó tiếp tục tham khảo thêm thông tin tại các chương trình tư vấn tuyển sinh rồi điều chỉnh lại nguyện vọng. Nhiều thí sinh nghĩ rằng đến hạn cuối mới cần xác nhận nên bỏ qua bước xác nhận sau lần điều chỉnh gần nhất. Kết quả là hệ thống chỉ ghi nhận lần xác nhận trước đó, còn những thay đổi sau không được lưu. Vì vậy, mỗi lần điều chỉnh nguyện vọng đều phải xác nhận lại bằng mã OTP.

Nếu chưa xác nhận, hệ thống sẽ hiểu rằng thí sinh chưa hoàn tất việc đăng ký. Chỉ khi nhập mã OTP và xác nhận thành công thì dữ liệu mới được lưu trên hệ thống. Điều chỉnh bao nhiêu lần thì xác nhận bấy nhiêu lần. Chỉ như vậy hệ thống mới ghi nhận đúng nguyện vọng cuối cùng.

Lưu ý thứ ba là khi lựa chọn nguyện vọng, thí sinh cần cân nhắc kỹ tổ hợp xét tuyển. Từ mùa tuyển sinh năm 2026, số lượng ngành đào tạo và chương trình đào tạo rất đa dạng, mức điểm trúng tuyển giữa các ngành cũng có sự khác biệt đáng kể. Nếu sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển thì phải đáp ứng ngưỡng điểm theo quy định của từng ngành. Nếu xét tuyển bằng học bạ hoặc các phương thức khác không sử dụng điểm thi tốt nghiệp thì vẫn phải đáp ứng điều kiện tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Một lưu ý rất quan trọng nữa là không nên chờ đến 17 giờ ngày 14/7 mới hoàn tất đăng ký. Đến thời điểm cuối cùng, hệ thống có thể quá tải hoặc xảy ra những sự cố khách quan như mất kết nối mạng, trục trặc thiết bị hoặc các tình huống ngoài ý muốn. Vì vậy, thí sinh nên hoàn thành việc đăng ký trước khoảng ngày 10 đến 12/7. Sau khi hoàn tất, có thể đăng nhập lại để kiểm tra toàn bộ thông tin về trường, ngành, thứ tự nguyện vọng và bảo đảm rằng hệ thống đã ghi nhận chính xác. Nếu có bất kỳ thay đổi nào thì phải xác nhận lại bằng mã OTP.

Đặc biệt, những thí sinh có điểm cao ở các tổ hợp gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh, nếu đăng ký vào 111 ngành đào tạo thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 26/6/2026 sẽ có cơ hội được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Theo đó, nếu thuộc 30% thí sinh có điểm đầu vào cao nhất của ngành trên phạm vi cả nước và đạt từ 22,5 điểm trở lên theo tổ hợp xét tuyển, thí sinh có thể được nhận học bổng từ 3,7 triệu đến 5,5 triệu đồng mỗi tháng trong thời gian học đại học.

Việc cấp học bổng sẽ được xem xét hằng năm căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên. Nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định, các em sẽ tiếp tục được hưởng học bổng ở các năm học tiếp theo. Đối với người học ở trình độ sau đại học, mức hỗ trợ cao hơn.

Những lưu ý về xét tuyển và đào tạo khối ngành sức khỏe năm 2026

Tiếp nối chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đình Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã giải đáp các câu hỏi của phụ huynh và thí sinh liên quan đến phương thức xét tuyển, quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và việc cập nhật thông tin trên hệ thống tuyển sinh.

Mở đầu phần trao đổi, Phó Giáo sư Lê Đình Tùng cho biết, năm nay Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh 16 chương trình đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe, xã hội nhân văn. Bên cạnh các ngành truyền thống, năm 2026 nhà trường mở thêm một chương trình đào tạo mới là Kỹ thuật hình ảnh y học.

Về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, thầy Tùng cho biết, Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục áp dụng cơ chế quy đổi và cộng điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường cũng thực hiện quy đổi điểm đối với chứng chỉ SAT theo quy định hiện hành.

Đối với chứng chỉ IELTS, thí sinh đạt từ 5.5 đến dưới 6.5 được cộng 0,75 điểm; từ 6.5 đến dưới 7.5 được cộng 1,25 điểm; từ 7.5 trở lên được cộng 1,5 điểm, đây cũng là mức cộng tối đa theo quy định.

Từ 8 giờ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh chỉ thực hiện đăng ký, sắp xếp hoặc điều chỉnh nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không còn được bổ sung các thông tin về chứng chỉ ngoại ngữ hay diện ưu tiên. Toàn bộ dữ liệu xét tuyển đều được các trường khai thác trực tiếp từ hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vì vậy, thí sinh cần thực hiện đầy đủ các bước đăng ký theo đúng thời hạn quy định, tránh để ảnh hưởng đến quyền lợi xét tuyển.

nguyen-vu-khanh.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Khánh - Phó Giám đốc Đại học Phenikaa. Ảnh: Danh Khang.

Trong khuôn khổ ngày hội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Khánh - Phó Giám đốc Đại học Phenikaa đã giải đáp các câu hỏi của phụ huynh về chất lượng đào tạo khối ngành sức khỏe tại trường. Theo đó, thầy Khánh cho biết, chất lượng của một chương trình đào tạo không chỉ được quyết định bởi điểm đầu vào của thí sinh mà còn phụ thuộc vào quá trình đào tạo, đội ngũ giảng viên và hệ thống thực hành lâm sàng. Đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe như Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học hay Y tế công cộng, việc đầu tư môi trường thực hành đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Đại học Phenikaa đã đưa vào hoạt động Bệnh viện Đại học Phenikaa với quy mô hàng trăm giường bệnh. Nhà trường định hướng để sinh viên được tiếp cận môi trường bệnh viện và thực hành nghề nghiệp ngay từ những năm đầu của chương trình đào tạo, thay vì chỉ tập trung thực hành ở giai đoạn cuối khóa.

Việc đào tạo một bác sĩ hay một cử nhân khối ngành sức khỏe không chỉ dựa trên kiến thức lý thuyết mà còn đòi hỏi quá trình rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp thông qua thực hành liên tục. Bên cạnh bệnh viện, Đại học Phenikaa còn sở hữu hệ sinh thái đào tạo gồm doanh nghiệp, nhà máy dược, các đơn vị nghiên cứu và phát triển công nghệ y sinh. Đây là lợi thế để sinh viên được tiếp cận với các công nghệ hiện đại ngay trong quá trình học.

Đặc biệt, nhà trường đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, robot và trí tuệ nhân tạo trong đào tạo cũng như khám, chữa bệnh. Nhiều hệ thống thiết bị hiện đại đã được đưa vào sử dụng tại bệnh viện nhằm hỗ trợ chẩn đoán, phân tích hình ảnh và nâng cao chất lượng đào tạo thực hành cho sinh viên.

“Điểm đầu vào chỉ là một trong nhiều yếu tố cấu thành chất lượng đào tạo; điều quan trọng hơn là quá trình hình thành năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất của người học trong suốt thời gian đào tạo.

Nhà trường và Tập đoàn Phenikaa xác định lĩnh vực sức khỏe là một trong những lĩnh vực đầu tư trọng điểm. Với hệ sinh thái gồm bệnh viện, doanh nghiệp, nhà máy dược và các đơn vị nghiên cứu, chúng tôi cam kết tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên được học tập, thực hành và phát triển năng lực nghề nghiệp”, Phó Giáo sư Nguyễn Phú Khánh nhấn mạnh.

Cơ hội việc làm báo chí, truyền thông trong bối cảnh sáp nhập

Tại Ngày hội, giải đáp băn khoăn của thí sinh về các ngành đào tạo của nhà trường, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hồng Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết: “Đối với ngành Tâm lý học, đây là một trong những ngành được đào tạo sớm nhất tại Việt Nam, bắt đầu từ năm 1991. Chương trình đào tạo được nhà trường xây dựng theo hướng chuyên sâu với 5 định hướng gồm: tâm lý học xã hội, tâm lý học quản lý - kinh doanh, tâm lý học lâm sàng, tâm lý học tham vấn và tâm lý học phát triển.

Việc đa dạng hóa các hướng chuyên sâu giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ các vị trí chuyên môn về tâm lý đến quản trị nhân lực, marketing, kinh doanh và nhiều ngành nghề khác.

Bên cạnh đó, nhà trường có mạng lưới liên kết thực tập rộng với các bệnh viện, trường học, trung tâm tham vấn tâm lý và doanh nghiệp. Điều này tạo điều kiện để sinh viên được thực hành nghề nghiệp từ sớm, nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng với thị trường lao động.

dan-hong-son.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hồng Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Danh Khang.

Trước băn khoăn của thí sinh về cơ hội việc làm của khối ngành Báo chí - Truyền thông trong bối cảnh truyền thông số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh, Phó Giáo sư Đặng Hồng Sơn nhận định, AI đang tác động mạnh đến hoạt động báo chí, song nhu cầu về truyền thông trong doanh nghiệp, tổ chức và xây dựng thương hiệu vẫn lớn.

Theo đó, chương trình học ngành Truyền thông đa phương tiện của trường được thiết kế theo hướng kết hợp truyền thông với công nghệ và ngoại ngữ. Khoảng 30% học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh, đồng thời tích hợp nhiều nội dung về công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất nội dung truyền thông. Ngoài chương trình đào tạo, sinh viên còn có nhiều cơ hội thực hành, thực tập tại các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và tổ chức truyền thông ngay trong quá trình học nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp trước khi tốt nghiệp.

Về sự khác biệt giữa các ngành khu vực học như Hàn Quốc học, Nhật Bản học, Đông Nam Á học, Đông phương học, Quốc tế học với các ngành ngoại ngữ, Phó Giáo sư Đặng Hồng Sơn cho biết, điểm khác biệt cốt lõi là sinh viên không chỉ học ngôn ngữ mà còn được trang bị kiến thức về đất nước, văn hóa, con người, xã hội và môi trường kinh doanh của từng quốc gia, khu vực.

Trong quá trình học, bên cạnh tiếng Anh là ngoại ngữ nền tảng, sinh viên còn được học thêm các ngoại ngữ như tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Thái hoặc tiếng Indonesia. Trong bối cảnh công nghệ có thể hỗ trợ hoạt động dịch thuật, giá trị mà các ngành khu vực học mang lại chính là khả năng am hiểu văn hóa, giao tiếp liên văn hóa và kết nối hợp tác quốc tế - những yếu tố khó có thể thay thế bằng công nghệ.

Nhờ mạng lưới hợp tác rộng với doanh nghiệp nước ngoài, nhiều sinh viên đã bắt đầu thực tập tại các công ty Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... ngay từ năm thứ hai. Đến năm thứ ba, không ít sinh viên đã có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài ở Hà Nội, Bắc Ninh và các địa phương lân cận.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

gdvn-phu-huynh.jpg
Phụ huynh đặt câu hỏi tại Ngày hội. Ảnh: Thúy Hiền.
gdvn-is.jpg
gdvn-truong-quoc-te.jpg
gdvn-ulis.jpg
gdvn-uneti.jpg
Các gian hàng tư vấn tại Ngày hội đón nhận đông đảo sự quan tâm của thí sinh và phụ huynh. Ảnh: Thúy Hiền.
Thúy Hiền