Phó Vụ trưởng Vụ GDĐH lưu ý 3 lỗi có thể ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển đại học của thí sinh

04/07/2026 15:28
Việt Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng cảnh báo 3 lỗi thí sinh thường hay mắc phải khi đăng ký xét tuyển vào đại học.

Ngày 4/7, tại Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 do Báo điện tử Tuổi Trẻ cùng với một số đơn vị phối hợp tổ chức đã diễn ra với sự tham gia của hàng nghìn học sinh, phụ huynh ở các trường học thuộc khu vực phía Nam.

Thí sinh cần sắp xếp thứ tự nguyện vọng đúng với mong muốn của mình

Tại gian tư vấn chung của sự kiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu nhiều lưu ý mà các thí sinh cần quan tâm trong quá trình đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng cho biết, tính đến 18h30 ngày 3/7 đã có 213.921 thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống, với hơn 1,31 triệu nguyện vọng. So sánh với năm 2025, tỷ lệ thí sinh đăng ký vào các ngành STEM có cao hơn.

gdvn-nadvugddh.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu. Ảnh: V.D.

Năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ. Nhóm ngành đào tạo giáo viên phải được xếp trong 5 nguyện vọng đầu, còn nhóm ngành có liên quan đến quốc phòng, an ninh phải được xếp ở nguyện vọng 1 theo đúng quy định.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng lưu ý, các thí sinh cần sắp xếp thứ tự nguyện vọng đúng với mong muốn của mình, vì các cơ sở đào tạo sẽ sử dụng danh sách này để xét tuyển theo quy chế tuyển sinh, theo quy định của các Bộ, ngành có liên quan.

Từ kinh nghiệm nhiều năm của mình, lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học đã chỉ ra 3 lỗi phổ biến mà thí sinh hay gặp phải trong những năm gần đây, đó là:

Đăng ký nguyện vọng nhưng không hoàn tất toàn bộ quy trình. Nhiều thí sinh đã bỏ qua bước xác nhận cuối cùng, hoặc chưa nhập mã OTP nên hệ thống không ghi nhận được nguyện vọng.

Điều chỉnh nguyện vọng nhưng không thực hiện đến bước xác nhận cuối cùng. Khi đó, hệ thống chỉ ghi nhận được các nguyện vọng đã được xác nhận trước đó, còn những điều chỉnh mới sẽ không có giá trị.

gdvn-gianhangtuvants.jpg
Gian hàng tư vấn trực tiếp với thí sinh ở ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2026. Ảnh: CTV.

Chọn nhầm mã trường hoặc cơ sở đào tạo. Lý do là một số trường có tên gần giống nhau, nên thí sinh đã đăng ký nhầm. Chỉ đến khi có kết quả xét tuyển, các em mới phát hiện sai sót, nhưng đã không còn cơ hội để xử lý.

Đối với vấn đề thanh toán lệ phí xét tuyển theo hình thức trực tuyến, lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học khuyên thí sinh, phụ huynh không cần quá lo lắng nếu hệ thống phản hồi chậm vào những ngày cuối đăng ký xét tuyển.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng giải thích, do hệ thống phải xử lý dữ liệu của khoảng 2 triệu thí sinh trên cả nước, nên việc xác nhận có thể không diễn ra ngay lập tức. Nếu đã thực hiện đầy đủ các bước, thanh toán thành công thì dữ liệu chắc chắn sẽ được ghi nhận để phục vụ cho công tác xét tuyển.

Cũng theo lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học, tại thời điểm này, thí sinh đã có thể đăng nhập vào hệ thống, để rà soát lại toàn bộ dữ liệu cá nhân, điểm thi cũng như các minh chứng cho việc xét tuyển.

gdvn-thisnhdatcauhoi.jpg
Thí sinh đặt câu hỏi với Ban tư vấn tại gian tư vấn chung ở ngày hội. Ảnh: V.D.

Thí sinh không cần đăng ký phương thức xét tuyển, mà chỉ cần chọn đúng ngành, trường, mã xét tuyển. Sau đó, các cơ sở đào tạo sẽ tự chủ động lựa chọn phương thức xét tuyển có kết quả tốt nhất của thí sinh, để xét tuyển vào ngành hay chương trình đã đăng ký.

Đối với các minh chứng là chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, thí sinh cũng cần khai báo rõ đó là chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung hay tiếng Nhật để được xét vào đúng tổ hợp.

Hết thời gian tự nộp minh chứng chứng chỉ ngoại ngữ trên hệ thống, thí sinh cần liên hệ các điểm tiếp nhận của các Sở ở tại địa phương

Trả lời câu hỏi của phụ huynh về việc có thể có thể tự bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khi hệ thống của Bộ đã khóa chức năng này hay không, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng cho hay, thời gian để thí sinh tự nộp minh chứng trên hệ thống đã hết.

Theo đúng quy định, thời hạn cuối để tự nộp minh chứng là ngày 20/6, nhưng Bộ cũng đã có chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo trong cả nước kéo dài thời gian tiếp nhận là đến ngày 30/6.

Cũng theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng, nguyên nhân là do những năm trước có tình trạng thí sinh tải các minh chứng không phù hợp lên hệ thống, nên năm nay, Bộ yêu cầu các Sở trực tiếp tiếp nhận, xác thực các chứng chỉ ngoại ngữ.

gdvn-bantuvan.jpg
Ban tư vấn là thầy cô đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng ở khu vực phía Nam. Ảnh: V.D.

Theo Vụ Giáo dục Đại học, cho đến thời điểm hiện nay, nếu có nhu cầu nộp minh chứng xét tuyển, thí sinh cần liên hệ các điểm tiếp nhận của các Sở ở tại địa phương.

Bộ sẽ cố gắng tối đa các dữ liệu do thí sinh cung cấp, để phục vụ cho việc xét tuyển, nhưng thí sinh không được tự thao tác bổ sung trên hệ thống.

Cũng tại gian tư vấn chung, một phụ huynh phản ánh, sau ngày 20/6 đã không thể tự cập nhật chứng chỉ ngoại ngữ khi đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

gdvn-bhtdhbk.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Thắng trả lời thắc mắc của một phụ huynh tại gian tư vấn chung ở ngày hội. Ảnh: V.D.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Thắng – Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói, nhiều thí sinh đã không biết cột mốc thời gian sau ngày 20/6, cổng của Bộ đã đóng nên các trường không thể tự tiếp nhận minh chứng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để cập nhật lên hệ thống chung.

Dù vậy, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Thắng nhấn mạnh, trường sẽ vẫn tiếp tục tiếp nhận bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ của thí sinh cho đến ngày 14/7, theo hình thức trực tuyến hay nộp trực tiếp tại trường để phục vụ cho công tác xét tuyển của trường.

Việt Dũng