Đến 2019 Mỹ mới sản xuất hàng loạt F-35, Nhật Bản "lo sốt vó"

02/04/2012 16:14
Đông Bình (Theo báo Quang Minh)
(GDVN) - Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, đến năm 2019 Mỹ mới sản xuất hàng loạt F-35, còn quân Mỹ khi nào bắt đầu sử dụng thì chưa rõ.
Máy bay chiến đấu F-35 mang theo bom JDAM cơ động trên không.
Máy bay chiến đấu F-35 mang theo bom JDAM cơ động trên không.
Theo hãng Kyodo, gần đây Bộ Quốc phòng Mỹ có báo cáo cho biết, Mỹ sẽ bắt đầu chính thức sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu tàng hình kiểu mới F-35 sau năm 2019.

Bài báo cho biết, trước đây Nhật Bản quyết định lấy mẫu máy bay này làm máy bay chiến đấu chủ lực thế hệ mới (FX) và có kế hoạch mua 4 chiếc trước cuối tháng 3/2017.

Điều này có nghĩa là Nhật Bản sẽ nhập khẩu trước khi Mỹ sản xuất hàng loạt, khiến cho dư luận cảm thấy lo ngại về việc có thể phát huy đầy đủ tính năng cần có của máy bay hay không,

đồng thời có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc mua sắm sau đó và sử dụng ở trong nước.

Báo cáo viết rất rõ là, với tư cách là cơ sở cho triển khai chiến đấu thực tế thực sự, thời gian bắt đầu sản xuất hàng loạt sẽ là sau tháng 4/2019.

Trước đây từng có tin cho biết, đến năm 2016 Quân đội Mỹ bắt đầu sử dụng loại máy bay này, nhưng báo cáo lần này hoàn toàn không viết thời gian cụ thể.

Có nguồn tin cho biết, máy bay quân sự cho dù sau khi bắt đầu sử dụng, thường cũng sẽ nhiều lần loại bỏ sự cố và tiến hành cải tiến, sau đó mới đưa vào sản xuất hàng loạt.

Quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, chi phí chế tạo máy bay chiến đấu F-35 hiện nay khoảng 81,4 triệu USD.

Mặc dù chi phí chế tạo thấp hơn 8,9 tỷ yên (khoảng 108 triệu USD) như Nhật Bản dự đoán, nhưng có ý kiến cho rằng, việc duy trì tính năng tàng hình tiên tiến nhất sau khi mua sẽ tiêu tốn kinh phí rất lớn.

Đông Bình (Theo báo Quang Minh)