F-16 sắp có biến thể 4 chỗ ngồi?

05/04/2012 05:00
Theo Đất Việt
Một công ty Mỹ đang có dự án cải tiến biến thể F-16A thành một máy bay 4 chỗ ngồi cho hàng không tư nhân.
Một công ty Mỹ đang có dự án cải tiến biến thể F-16A thành một máy bay 4 chỗ ngồi cho hàng không tư nhân.
Hình minh họa chiếc F-16A Fun Falcon.
Hình minh họa chiếc F-16A Fun Falcon.
Công ty Fun Falcon (Mỹ) đưa ra ý tưởng phát triển "biến thể" F-16 bốn chỗ ngồi từ mẫu F-16A của Không quân Mỹ lưu trữ tại căn cứ không quân Davis Monthan.
Công ty Fun Falcon được thành lập bởi kỹ sư hàng không đã nghỉ hưu Barry Billaker, người chuyên "độ" các chiến đấu cơ phục vụ cho mục đích vận chuyển tư nhân. Những vị khách hàng được nhằm tới là giới thượng lưu giàu có. Theo thông tin ban đầu, buồng lái F-16A sẽ được lắp 2 hàng ghế (mỗi hàng 2 ghế) đủ chỗ cho 4 người. Với cách làm này sẽ biến đổi đáng kể hình dạng của máy bay, đặc biệt là phần mũi.
Ông Billaker miêu tả thiết kế này gợi cho người ta nhớ tới “cái mỏ vịt” của mẫu máy bay ném bom 2 chỗ ngồi Sukhoi Su-34 và hình dạng của máy bay tàng hình thử nghiệm Northrop Tacit Blue.
“Fun Falcon đã mua chiếc F-16A đầu tiên từ căn cứ Davis Monthan và bắt đầu phẫu thuật chỉnh hình nó”, Billaker nói.
Ông Billaker từ chối đưa ra thông tin nhà đầu tư dự án, nhưng ông cũng lưu ý rằng họ là những người rất giàu có ở Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc.

Theo Đất Việt