Giám đốc công ty XK lao động bị đánh rơi từ tầng 7 xuống đất

18/10/2011 11:57
Hải Phong
(GDVN) - Sự việc xảy ra vào chiều qua, 17/10 tại phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội). Nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.
Thông tin từ cơ quan công an, khoảng 13h ngày 17/10, Văn phòng giao dịch Chi nhánh Cổ phần nhân lực Quốc tế Việt Nam (Công ty chính ở tỉnh Ninh Bình) thuê nhà dân, ở tổ 1, Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai do anh Đặng Xuân Liệu (SN 1982, quê ở đường Nguyễn Huệ, phường Phong Quang, thành phố Ninh Bình, Ninh Bình). Anh Hoàng Văn Thoả (SN 1983, ở Thu Cúc, Tùng Sơn, Phú Thọ) cùng một số người dân đến làm thủ tục xuất khẩu lao động đi Malaysia tại tầng 7 của toà nhà trên.

Một lúc sau có 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Minh Cường (SN 1982, ở phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Luân (SN 1991, ở Yên Nghĩa, Chiêm Hoá, Tuyên Quang) và 2 đối tượng khác có tên là Vũ và Duy (chưa rõ lai lịch) cùng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, có mang theo dao tông lên tầng 7 gây sự rồi chém anh Thoả.

Vụ việc làm anh Thoả rơi từ tầng 7 xuống nóc nhà mái prôxi măng ở dưới. Anh Thoả được đưa đi cấp cứu thì tử vong. Công an quận Hoàng Mai tổ chức khám nghiệm, bắt 2 đối tượng Cường và Luân, đang truy bắt Vũ và Duy để xử lý.

Hải Phong