Giận chồng, người vợ tưới dầu lửa tự thiêu

29/07/2013 15:57
Khánh Hòa
(GDVN) - Người xấu số là chị Hồ Thùy D 30 tuổi, ở địa chỉ 17/6 phường Phước Long TP.Nha Trang (Khánh Hòa), đã chết trên đường đi cấp cứu, do bị bỏng nặng.
ảnh minh họa (nguồn: internet)
ảnh minh họa (nguồn: internet)

Vụ việc đau lòng xảy ra trong gia đình mà cả vợ và chồng (anh Bùi Mạnh H 42 tuổi), đang còn trong quân ngũ, thuộc tiểu đoàn 11, đơn vị 377, đóng quân tại TP. Nha Trang.

Theo tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, nửa đêm ngày 27-7, người dân thấy vợ chồng kình cãi nhau gay gắt, liền sau đó chị D lấy dầu lửa chạy ra sân tưới lên người rồi châm lửa đốt.

Chồng chị và người dân lân cận đã giúp sức cứu chữa, tuy nhiên chồng chị cũng bị bỏng. Riêng chị D, do bị bỏng quá nặng nên đã chết trên đường đi cấp cứu. Hiện thi hài chị đang được bảo quản lạnh tại Bệnh viện 87 Hải quân, để cơ quan chức năng làm các thủ tục khám nghiệm tử thi.

                                                                         
Khánh Hòa