Giàn giáo đổ sập đè 14 người trọng thương

18/09/2011 07:05
Theo B.Vân/Người lao động

Khoảng 10h ngày 17-9, hệ thống giàn giáo của công trình nhà xưởng công ty Tường Hựu (thuộc KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bất ngờ đổ sập

Tại hiện trường, hàng trăm thanh xà gồ bằng sắt có chiều dài hơn 10m nằm ngổn ngang trên mặt đất, nhiều mảng tường của nhà kho bên cạnh đổ sập.

Giàn giáo đổ sập đè 14 người trọng thương   ảnh 1
Hiện trường vụ sập giàn giáo. 
Theo các công nhân, lúc xảy ra tai nạn, khoảng 20 người đang làm việc trên giàn giáo cao 10m để lắp đặt hệ thống xà gồ sắt lợp mái cho công trình nhà xưởng số 1. Bất ngờ, giàn giáo đổ sụp xuống, các công nhân đứng dưới vội báo động để tránh. Chính vì vậy, những công nhân làm việc ở dưới may mắn chỉ bị xây xát nhẹ còn những công nhân đang ở trên giàn giáo thì bị thương nặng.
Ghi nhận tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, công nhân Hoàng Đình Nguyên (27 tuổi, quê huyện Yên Thành, Nghệ An) đang trong tình trạng nguy kịch. 5 công nhân khác bị chấn thương nặng ở phần đầu được chuyển về theo dõi ở Khoa Ngoại thần kinh. 3 công nhân bị đa chấn thương đang được điều trị tại phòng cấp cứu. Ngoài ra có 5 công nhân bị chấn thương phần mềm và đã xuất viện.
Giàn giáo đổ sập đè 14 người trọng thương   ảnh 2
Các công nhân bị thương tại Bệnh viện Đà Nẵng
Toàn bộ nhà kho có diện tích rộng 2.400 m², được khởi công xây dựng từ tháng 2-2011 thuộc công ty Tường Hựu (Đài Loan) do công ty TNHH tư vấn xây dựng Kim Vượn làm chủ đầu tư.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND quận Liên Chiểu đã đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng hỗ trợ 14 công nhân bị thương mỗi người 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.
Theo B.Vân/Người lao động