Giàn khoan 981 vẫn tiếp tục xê dịch

02/06/2014 17:12
VIẾT CƯỜNG
(GDVN) - Thông tin từ Cục Kiểm ngư cho biết, trong ngày 2/6, có 5 chiếc máy bay chiến đấu của Trung Quốc thường xuyên bay nhiều vòng quanh khu vực giàn khoan.

Thông tin từ Cục Kiểm ngư Việt Nam, trong ngày 2/6, các tàu kiểm ngư vẫn hoạt động đấu tranh phản đối với cường độ cao, cách giàn khoan 981 từ 7-9 hải lý. 

Bên cạnh đó, khoảng 50 tàu cá của Việt Nam vẫn tổ chức đánh bắt thủy sản và đấu tranh đòi ngư trường, phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trong khu vực phía Nam đảo Tri Tôn, cách giàn khoan khoảng 20-25 hải lý.

Máy bay trinh sát của Trung Quốc thường xuyên xuất hiện quanh giàn khoan 981
Máy bay trinh sát của Trung Quốc thường xuyên xuất hiện quanh giàn khoan 981

Khi tàu kiểm ngư tiến vào gần giàn khoan để đấu tranh, tuyên truyền ở khoảng cách từ 7-9 hải lý, Trung Quốc tổ chức lực lượng gồm nhiều tàu hải cảnh, tàu kéo và một số tàu khác ngăn cản quyết liệt, liên tục hú còi và sẵn sàng đâm va, phun vòi rồng vào các tàu kiểm ngư của Việt Nam.

Về phía Trung Quốc, trong ngày vẫn duy trì số lượng khoảng 120 tàu, gồm 38-40 tàu hải cảnh, 10-14 tàu vận tải, 15-20 tàu kéo, 47 tàu cá và 4 tàu quân sự. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tăng cường hoạt động trinh sát bằng máy bay. 

Theo quan sát của lực lượng kiểm ngư, có 5 chiếc máy bay chiến đấu thường xuyên bay nhiều vòng quanh khu vực giàn khoan.

Trong ngày, lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển Việt Nam vẫn theo dõi sự dịch chuyển vị trí giàn khoan 981.

Thông tin thêm về tàu cá vỏ gỗ DNa 90152-TS của ngư dân Đà Nẵng bị tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc đâm chìm, phía kiểm ngư Việt Nam cho biết, sáng ngày 2/6 tàu này đã được đưa lên tiến hành kiểm tra kỹ thuật, đánh giá hư hỏng thiệt hại để có phương án sửa chữa.

VIẾT CƯỜNG