Gửi bệnh phẩm “thiếu nữ thành bà già” sang Mỹ xét nghiệm

18/10/2011 06:36
Ng.Thạnh/Người lao động
Đơn vị thực hiện xét nghiệm “tiêu chuẩn vàng” đặc biệt này là một bệnh viện trực thuộc Trường ĐH Harvard, khoảng một tuần sau sẽ có kết quả xét nghiệm.

Ngày 17-10, GS-TS-BS Đặng Vạn Phước, Phó Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM, cho biết bệnh viện đã lấy mẫu da của “cô gái thành bà già” Nguyễn Thị Phượng (ngụ Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) chuyển sang Mỹ tìm nguyên nhân gây bệnh.

Đơn vị thực hiện xét nghiệm “tiêu chuẩn vàng” đặc biệt này là một bệnh viện trực thuộc Trường ĐH Harvard, khoảng một tuần sau sẽ có kết quả xét nghiệm.

Cũng theo GS Phước, kết quả xét nghiệm do Bệnh viện ĐH Y Dược thực hiện trước đó cho thấy chưa đủ tiêu chuẩn để khẳng định chính xác bệnh trạng cho bệnh nhân và những gì đã thấy vừa qua mới là hiện tượng chứ chưa phải là bản chất. Ngoài ra, bệnh “già sớm” này liên quan đến thẩm mỹ nhiều hơn vì tất cả những xét nghiệm về sinh học, nội tiết… đều cho thấy sức khỏe chị Phượng bình thường.

Ng.Thạnh/Người lao động