Hà Nội ngập nặng trong cơn mưa lớn nhất từ đầu năm

11/05/2011 12:46
((GDVN) - Cơn mưa xối xả từ 16h đến 17h30 đã nhấn chìm hầu hết các tuyến phố thủ đô, ôtô chết máy ngổn ngang. Hàng nghìn cảnh sát, TTGT đã được huy động.

(GDVN) - Cơn mưa xối xả từ 16h đến 17h30 đã nhấn chìm hầu hết các tuyến phố thủ đô, ôtô chết máy ngổn ngang. Hàng nghìn cảnh sát, thanh tra giao thông, công nhân thoát nước đã được huy động trong trận mưa lớn nhất từ đầu năm.

Chỉ ít phút sau cơn mưa, các tuyến phố như Thái Thịnh, Tây Sơn, Trường Chinh, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Lương Bằng, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, nút giao Mai Dịch, Huỳnh thúc Kháng, Nguyên Hồng,… bị nhấn chìm trong nước. Tình trạng ùn tắc giao thông lâm vào ùn tắc nghiêm trọng và kéo dài nhiều giờ liền. Nhiều điểm như đoạn trước cổng Bệnh viện Châm cứu trung ương bị ngập hơn 30 cm.

Theo ghi nhận của PV Giáo dục Việt Nam, nhiều tuyến phố ngập lên tận cửa nhà người dân như phố Quan Nhân, đường Khuất Duy Tiến. Tại phố Tây Sơn, đến 19h, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn không hề giảm bớt, hàng trăm xe nối đuôi nhau kéo dài, cả hai hướng.

Trận mưa lớn chiều nay diễn ra trong khoảng một giờ đồng hồ rồi ngớt dần. Theo ước tính, lượng mưa khoảng trên 40mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ, trận mưa lớn chiều nay là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao. Do ảnh hưởng mưa lớn diện rộng gây ra bởi rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng –Thái Bình vào ngày 13-14/5 có khả năng xảy ra đợt lũ tiểu mãn sớm hơn trung bình nhiều năm (22/5).

Một vài hình ảnh Hà Nội sau trận mưa lớn

alt
Đường Nguyễn Hữu Thọ mênh mông nước.
alt
 
alt
Phố Thái thịnh cũng ngập chìm trong nước.
alt
Tại phố Quan Nhân, nhiều hộ gia đình phải đóng cửa vì nước ngập tràn vào nhà.
alt
Trận mưa đúng vào giờ tan tầm,...
alt
khiến tình trạng ùn tắc giao thông tại phố Trường Chinh trở nên tắc nghẽn.
alt
Tuyến phố Tây Sơn trở nên ùn tắc nghiêm trọng cả hai chiều.

Nam Phong